(kontumtv.vn) – Chiều 19/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Hayashi Motoo đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Hayashi Motoo. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Tại buổi tiếp, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Bộ trưởng Hayashi Motoo và Đoàn đại biểu Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản sang thăm và tham dự Kỳ họp lần thứ nhất của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Nhật Bản về hợp tác công nghiệp, thương mại và năng lượng với Bộ Công Thương Việt Nam.

Phó Thủ tướng tin tưởng kỳ họp lần thứ nhất của Ủy ban sẽ thành công tốt đẹp, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của mối quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, được đánh dấu bằng các chuyến thăm và làm việc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Đề cập đến mối quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước, Phó Thủ tướng cho biết hai nước cần phối hợp chặt chẽ trong việc hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực, giúp đỡ Việt Nam phát triển công nghiệp phụ trợ, đồng thời đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại nhằm tăng cường kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam sang Nhật Bản.

Hiện nay, Nhật Bản là đối tác kinh tế-thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 và là đối tác viện trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Hayashi Motoo cảm ơn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp đoàn và cho biết sẽ làm hết sức mình nhằm đóng góp cho quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng tốt đẹp, nhất là quan hệ kinh tế, thương mại, công nghiệp mà Nhật Bản hiện có nhiều lợi thế.

Đặc biệt, Bộ trưởng Hayashi Motoo cho biết sẽ cùng Việt Nam tìm giải pháp phát huy tối đa lợi ích trong thực hiện Hiệp định TPP, nhất là lĩnh vực dệt may của Việt Nam.

Bộ trưởng Hayashi Motoo thông báo sau cuộc tiếp kiến Phó Thủ tướng, ông sẽ đi thăm một số nhà máy, công ty của Việt Nam tại TPHCM để tìm hiểu, nắm bắt hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lê Sơn/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *