(kontumtv.vn) – Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), sáng ngày 24/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ đã đến thăm, viếng nghĩa trang liệt và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tham gia đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa.

Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng quà đối tượng chính sách
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng quà đối tượng chính sách

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã đến dâng hương viếng Nghĩa trang liệt sỹ huyện Ngọc Hồi cùng với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong huyện; dự cắt băng khánh thành bia tưởng niệm gần 500 anh hùng liệt sỹ hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968 và Xuân Hè 1972 trên địa bàn tỉnh Kon Tum được xây dựng tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và đến thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách tiêu biểu tại huyện Đăk Tô là Mẹ Việt Nam Anh hùng Y Nối và nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh Y Buông. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã kính chúc sức khỏe và ân cần thăm hỏi về tình hình đời sống của Mẹ Việt Nam Anh hùng Y Nối và nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Y Buông; mong muốn và đề nghị cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần các đối tượng chính sách nói chung, Mẹ Việt Nam Anh hùng Y Nối và nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Y Buông nói riêng ngày càng được tốt hơn.

Trong dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã đến thăm, thắp hương tại Tượng đài Di tích lịch sử quốc gia Ngục Kon Tum và 2 ngôi mộ chung của các chiến sỹ cách mạng hy sinh trong cuộc đấu tranh lưu huyết và đấu tranh tuyệt thực tại Nhà lao Kon Tum, thăm Bảo tàng tỉnh Kon Tum.

                                                                         Quang Mẫn – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *