(kontumtv.vn) – Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã cụ thể hóa thành các phong trào, hoạt động cụ thể, thiết thực, tạo hiệu quả rõ nét. Nổi bật nhất là phong trào tiết kiệm, đoàn kết, giúp nhau xóa nghèo, làm giàu chính đáng.

Gần 2 năm nay, sau các cuộc họp định kỳ hàng tháng, các chị trong Ban Chấp hành Hội Phụ nữ thị trấn Sa Thầy lại góp mỗi người 100.000 đồng vào heo tiết kiệm. Hiện số tiền tiết kiệm được gần 20 triệu đồng và được hỗ trợ cho chị em khó khăn vay để đầu tư phát triển kinh tế. Chị Y Tanh, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Sa Thầy nói: “Trong những năm qua, Hội Phụ nữ thị trấn đã tuyên truyền, vận động các chị em trong hội viên, phụ nữ học tập và làm theo lời Bác, về tiết kiệm thì giúp nhau trong cuộc sống. Trong đó các chị trong Ban Chấp hành, các chị là chi hội trưởng trong thôn, làng các chị phải gương mẫu để thực hiện việc tiết kiệm để làm gương cho các chị em hội viên, phụ nữ. Trong đó hỗ trợ giúp nhau ngày công lao động, tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, mỗi chị mỗi tháng gửi 50.000 đồng để sau này có vốn đầu tư phát triển kinh tế trong gia đình”.

Sinh hoạt chi hội Phụ nữ ở cơ sở
Sinh hoạt chi hội Phụ nữ ở cơ sở

Tháng 6/2018, chị Lê Thị Ngọc Giàu (thôn 5, thị trấn Sa Thầy) được vay vốn tiết kiệm để chăn nuôi gà thịt, nhờ chăm sóc tốt nên cho thu nhập cao. Từ số tiền này chị lại tiếp tục đầu tư chăm sóc cây trồng, kinh doanh buôn bán để tăng thu nhập cho gia đình. Chị cho biết nhờ việc tham gia mô hình tiết kiệm nuôi heo đất, giúp hình thành thói quen tiết kiệm trong chi tiêu. Chị Giàu chia sẻ: “Tôi tham gia mô hình tiết kiệm này được gần 2 năm rồi. Một tháng đóng 100.000 đồng. Khi tôi vay được 3,8 triệu về nuôi gà và thức ăn cho gà. Tôi cũng trả rồi, nuôi gà bán cũng được 6 triệu. Tham gia mô hình này giúp cho tôi phát triển kinh tế”.

Đến nay, huyện có 12 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, có trên 140 tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm theo 3 hình thức là tiết kiệm qua ngân hàng, tại chi hội và tiết kiệm quay vòng vốn. Với phương châm “Tích tiểu thành đại – Góp gió thành bão” đến nay tổng số tiền hội viên, phụ nữ tiết kiệm được hơn 2,6 tỷ đồng với gần 6.000 hội viên, phụ nữ tham gia. Từ nguồn vốn tiết kiệm đã giúp cho nhiều hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, thiếu vốn vay đầu tư mở rộng sản xuất, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững. Bà Lê Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Sa Thầy cho biết: “Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ huyện đã cụ thể hóa thành những phong trào việc làm cụ thể và đạt được nhiều hiệu quả. Đến nay Hội đã thành lập được 3 mô hình tiết kiệm, 4 mô hình hũ gạo tình thương và 5 mô hình giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra các cấp hội giúp nhau trong cuộc sống như giúp chị em phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

Cùng với việc nhân rộng các mô hình tiết kiệm, hỗ trợ vốn vay, các cấp hội còn vận động, giúp đỡ cho hơn 1.000 lượt hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về ngày công lao động, giúp tiền vốn không tính lãi.  Nhờ việc triển khai các hoạt động này, nhiều gia đình hội viên, phụ nữ đã vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ năm 2016 đến nay, đã có 115 hội viên phụ nữ thoát nghèo. Thông qua việc thực hiện phong trào tiết kiệm đã giúp hội viên phụ nữ nâng cao được nhận thức, hành động, thay đổi thói quen trong chi tiêu sinh hoạt. Đồng thời khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau trong cuộc sống.

 CTV Trang Nhung – Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *