(kontumtv.vn) – Từ đầu năm đến nay, tình trạng khai thác rừng trái phép tại huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) tiếp tục có những diễn biến bất thường. Mặc dù chính quyền địa phương đã tăng cường các biện pháp ngăn chặn, nhưng việc khai thác lâm sản trái phép  vẫn xảy ra, gây khó khăn trong công tác quản lý  bảo vệ rừng.

Rừng phòng hộ Đăk Ang có diện tích trên 6.500 ha, được chia thành 5 tiểu khu, nằm hoàn toàn trên địa bàn xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi. Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Ang đã phát hiện 38 vụ vi phạm lâm luật, tăng 33 vụ so với năm 2016, trong đó 23 vụ khai thác rừng trái phép. Đặc biệt, tại tiểu khu 146, 147, đơn vị chủ rừng liên tục phát hiện nhiều gốc chặt mới và gỗ bị đốn hạ chưa kịp vận chuyển đi tiêu thụ. Ông Dương Đắc Thế, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hồi cho biết: “Tình hình khai thác lâm sản trái phép trên lâm phần BQL rừng phòng hộ Đăk Ang diễn ra tương đối phức tạp. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, trên lâm phần BQL, Hạt Kiểm lâm đã xử lý 7 vụ vi phạm liên quan đến hành vi khai thác gỗ, lâm sản trái phép với khối lượng tương đối lớn, trên 30 m3. So với năm ngoái thì tăng cả về số vụ và số lượng vi phạm”.

Tuần tra bảo vệ rừng
Tuần tra bảo vệ rừng

Những khúc gỗ bị đốn hạ nằm cách xa nhau và được vận chuyển hoàn toàn thủ công. Có thể thấy để tránh tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, lâm tặc sử dụng thủ đoạn hết sức tinh vi. Trong khi đó, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng phòng hộ Đăk Ang chỉ có 10 người. Bình quân mỗi cán bộ, nhân viên của Ban Quản lý phải quản lý, bảo vệ trên 650 ha rừng. Vì những bất cập này mà công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ rừng phòng hộ Đăk Ang còn khó khăn. Ông Vũ Đình Chi, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Ang nói: “Do đặc thù địa bàn trải rộng, lực lượng mỏng, một tiểu khu trên 1.000 ha mới có 1 đến 2 người chuyên trách. Với tình trạng hiện nay do đời sống người dân khó khăn cho nên vẫn lợi dụng vào rừng lén lút, cưa  xẻ trộm, lợi dụng đêm hôm vắng để vận chuyển. Rừng của đơn vị quản lý giáp ranh với 3 huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Đăk Tô, trải dài trên 20 km, nên rất khó khăn cho việc quản lý, bảo vệ rừng”.

9 tháng năm 2017, toàn huyện phát hiện 88 vụ vi phạm lâm luật, với khối lượng gỗ hơn 1.000 m3. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ vi phạm tăng gần 30%; khối lượng gỗ vi phạm tăng hơn 120%. Trước tình hình vi phạm lâm luật diễn biến phức tạp, lực lượng kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát; thành lập 8 chốt liên ngành tại những điểm nón, tổ chức gần 50 cuộc truy quyét trên diện rộng. Tuy nhiên, tình trạng khai thác rừng trái phép vẫn xảy ra. Ông Vương Văn Tuyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồicho biết: “Trước những khó khăn, huyện đã triển khai nhiều giải pháp. Thứ nhất là huyện đã ký quy chế phối hợp với các đơn vị chủ rừng. Thứ hai là chỉ đạo thành lập các chốt  những địa bàn trọng điểm. Trong năm huyện đã thành lập được 8 chốt tại 6/8 xã. Đồng thời chỉ đạo chủ rừng, xã tăng cường lực lượng truy quét tại lâm phần mình quản lý; yêu cầu chủ rừng xây dựng kế hoạch cụ thể để truy quét và thành lập tổ công tác chốt trên những tuyến đường trọng điểm”.

Để công tác quản lý bảo vệ rừng tại huyện Ngọc Hồi hiệu quả, đòi hỏi các chủ rừng và các ngành chức năng cần chủ động khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp xâm hại rừng.

Hà My – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *