(kontumtv.vn) – Sáng 24/2 (mùng 9 Tết), UBND huyện Sa Thầy (Kon Tum) tổ chức Giải đua thuyền độc mộc đầu xuân trên sông Pô Kô,  đoạn qua cầu Kroong – xã Sa Bình. Đây là năm thứ 2 huyện Sa Thầy tổ chức giải đua thuyền độc mộc truyền thống vào đầu xuân.

HUYEN SA THAY DUA THUYEN DOC MOC

Giải đua thuyền năm nay thu hút 6 đội đến từ các xã Sa Bình, Ya Ly, Ya Xiêr, Ya Tăng, Hơ Moong và 1 đội xã Kroong của thành phố Kon Tum. Tham gia giải đua thuyền, 24 vận động viên tranh tài ở 3 cự ly: 100 m, 200 m và 1.000 m. Trong sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo nhân dân, với tinh thần quyết tâm, ở từng chặng đua, các vận động viên liên tục có những pha bứt phá ngoạn mục, hấp dẫn và đầy kịch tính.

Kết quả, ở cự ly 100 m, giải nhất thuộc về vận động viên A Kơnh, đội xã Sa Bình. Ở cự ly 200 m, giải nhất thuộc về cặp vận động viên A Kháo – A Lan, đội xã Sa Bình. Ở cự ly 1.000 m, giải nhất thuộc về cặp vận động viên A Kơnh- A Pdơm, đội xã Sa Bình. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao các giải nhì, ba và khuyến khích cho các vận động viên.      

CTV Thanh Huyền

                                                                                       

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *