(kontumtv.vn) – Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kon Tum đã tổ chức sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2019.

SO KET CONG TAC

Thời gian qua, Ủy ban Hội LHTNVN các cấp đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; đa dạng hóa và đổi mới nội dung, phương thức, hình thức tập hợp thông qua xây dựng mô hình câu lạc bộ tổ, đội, nhóm. Nổi bật như phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” thu hút trên 5.500 hội viên tích cực tham gia. Có 72 thanh niên chậm tiến được cơ sở Hội giúp tiến bộ, hàng ngàn lượt thanh niên được hỗ trợ vốn với tổng dư nợ đạt trên 280 tỷ đồng… Ngoài ra, nhờ thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Dân vận khéo”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên không ngừng lớn mạnh. Năm 2017, toàn tỉnh có gần 42.500 hội viên Hội LHTNVN, trong đó phát triển mới trên 6.200 hội viên. Công tác an sinh xã hội do Hội phát động nhận được sự hưởng ứng của đông đảo hội viên, tạo làn sóng thi đua sôi nổi từ thành thị tới nông thôn. Tiêu biểu như các chương trình hiến máu tình nguyện; “Hành trình nhân ái”; “Áo ấm mùa đông”; “Xuân tình nguyện”; “Vui Tết cùng bệnh nhân nghèo”….

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong thời đại mới, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Hội LHTNVN tỉnh quyết tâm hoàn thành thắng lợi 15 chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, tập trung nhiệm vụ giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống cách mạng; đẩy mạnh an sinh xã hội, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp; đoàn kết thanh niên xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.

Hà My – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *