(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Kon Tum  (Ban chỉ đạo 1237) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia trong mùa khô năm 2015-2016. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga, Trưởng Ban 1237 của tỉnh chủ trì Hội nghị.

TAP HAI COT

Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Chỉ đạo 1237 của tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ cùng lãnh đạo các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia để thống nhất phương pháp triển khai thực hiện; đặc biệt đã chỉ đạo Đội K53 vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương 14 liệt sĩ và chuyên gia tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia về nước. Trong đó có 5 liệt sĩ hy sinh tại Lào và 9 liệt sĩ hy sinh tại Campuchia. Đây là kết quả của quá trình khảo sát, khai quật trên 1.000 vị trí, đào bới trên 1.500 m3 đất đá, có vị trí phải sử dụng máy xúc đào trên khu vực trên 400 m3 đất đá.

Cùng với đánh giá kết quả đạt được, Hội nghị chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục như: Công tác phối hợp nắm bắt thông tin về vị trí hy sinh của liệt sĩ còn hạn chế, dẫn đến mất thời gian, tốn kém trong quá trình tìm kiếm, nhưng kết quả không cao; một số thành viên Ban Chỉ đạo chưa phát huy tốt nhiệm vụ; công tác chuẩn bị cho lễ đón, rước, lễ truy điệu, an táng vẫn còn thiếu sót.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga biểu dương cơ quan thường trực là Bộ CHQS tỉnh và Đội K53 đã nỗ lực vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ; biểu dương thành phố Kon Tum, huyện Ngọc Hồi đã tổ chức tốt việc đón đoàn; đề nghị cơ quan thường trực cần xây dựng kế hoạch chu đáo, chặt chẽ để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác cất bốc, quy tập, hồi hương liệt sĩ trong mùa khô đến. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan thường trực chú trọng hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ theo hướng dẫn; tập trung khai thác thông tin và tìm kiếm cất bốc những mộ liệt sĩ tập thể trong tỉnh và tại nước bạn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt tốt thông tin về phần mộ liệt sĩ do nhân dân cung cấp.

                                                                             Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *