(kontumtv.vn) – Với chủ đề “Khoa học chìa khóa của tương lai”, Sở KH&CN tỉnh Kon Tum đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Khoa học Việt Nam vào chiều 18/5.

SO KH CN

Cách đây 54 năm, ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội Phát triển Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tiền thân của Liên hiệp các Hội KH&KT hiện nay. Năm 2013, ngày 18/5 được chọn là Ngày Khoa học Việt Nam. Tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Khoa học Việt Nam là dịp để đội ngũ trí thức, những người làm công tác khoa học trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, tọa đàm, ôn lại truyền thống, cùng nhau đánh giá kết quả đạt được về công tác khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Tính đến tháng 5/2017, toàn tỉnh có 12 tổ chức, trên 4.200 thành viên tham gia hoạt động khoa học – công nghệ. Kết quả các công trình nghiên cứu, sáng tạo, cải tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học tạo nên sự chuyển biến tích cực trong lao động, sản xuất, kinh doanh và phục vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Tính riêng năm 2017, đã có 8 đề tài, 3 dự án cấp tỉnh nghiên cứu về các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, bảo tồn đa đạng sinh học, chống biến đổi khí hậu, tiết kiệm điện, trồng trọt, chăn nuôi được nghiệm thu, ứng dụng vào thực tế.

Nhân dịp này, Sở KH& CN tỉnh tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp KH&CN của Bộ KH&CN cho 15 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong giai đoạn 1995-2017.

                                                          Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *