(kontumtv.vn) – Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp cung cấp thông tin và triển khai tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum vừa ban hành Văn bản 2918, đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp cung cấp thông tin và triển khai tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Sở Y tế thường xuyên cung cấp, trao đổi nhanh thông tin liên quan về tình hình dịch bệnh trên địa bàn để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời nắm bắt, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền; Chủ động cung cấp thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh.

TANG CUONG PHOI HOP CUNG CAP THONG TIN VA TRIEN KHAI TUYEN TRUYEN PHONG, CHONG DICH BENH COVID-19

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cơ quan chủ quản các trang thông tin điện tử của tỉnh xây dựng mục và chia sẻ trang liên kết từ Bộ Y tế về “Cập nhật thông tin về dịch bệnh Covid-19” cũng như các thông tin, biện pháp phòng, chống dịch trên Trang Thông tin điện tử, trang mạng xã hội của Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tuyên truyền, phổ biến cho mọi người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Tăng cường theo dõi thông tin trên báo chí, mạng xã hội để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở tỉnh.

Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phổ biến các kiến thức nâng cao sức khỏe, thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn và khuyến cáo của ngành Y tế; Tăng cường các tin, bài phản ánh những nỗ lực cố gắng của địa phương, đơn vị trong công tác tổ chức cách ly, các điều kiện cách ly và sự phối hợp, hợp tác của người dân trong vấn đề này; khuyến cáo người dân không được chủ quan trước dịch bệnh, hạn chế đi du lịch, thăm thân ở vùng có dịch cũng như hạn chế đi lại trên phương tiện giao thông đông người khi không cần thiết…

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *