(kontumtv.vn) – Sáng 27/9, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sa La Van, nước CHDCND Lào do Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Sa La Van Phô-xay Xây-nhạ-Sỏn làm Trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại tỉnh Kon Tum. Tiếp và làm việc với Đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sa La Van, nước CHDCND Lào sang thăm, làm việc tại tỉnh Kon Tum. Đồng thời nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc giữa 02 tỉnh dịp này là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết, mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa 02 tỉnh, 02 nước Việt Nam – Lào. Qua đó, bày tỏ mong muốn thời gian tới, tỉnh Kon Tum và tỉnh Sa La Van tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực; đảm bảo hoạt động hợp tác đi vào chiều sâu trên cơ sở gắn bó, tin cậy, hiệu quả. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sa La Van; chúc cho tình đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị giữa 02 tỉnh Kon Tum – Sa La Van và 02 nước Việt Nam – Lào ngày càng bền chặt, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn trao đổi về tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh Kon Tum và tình hình hợp tác giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Sa La Van từ năm 2016 đến nay. 02 tỉnh đã duy trì các hoạt động trao đổi đoàn, thăm hữu nghị, tham dự nhiều sự kiện quan trọng của mỗi tỉnh; chủ động hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch. Tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đào tạo 18 lưu học sinh tỉnh Sa La Van theo diện học bổng Tiếng Việt tại Trường Cao đẳng Cộng đồng và Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum; hỗ trợ hơn 02 tỷ đồng để tỉnh Sa La Van tu sửa công viên, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; xây dựng thành công 01 vườn ươm giống cà phê quy mô 1.000m2, kinh phí trên 400 triệu đồng cho tỉnh Sa La Van…

Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Sa La Van Phô-xay Xây-nhạ-Sỏn cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Kon Tum đối với Đoàn đại biểu cán bộ cấp cao của tỉnh; nhấn mạnh, tỉnh Kon Tum và tỉnh Sa La Van tuy không có đường biên giới chung nhưng những năm qua, 02 địa phương luôn nỗ lực vun đắp, xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị bền chặt trên các lĩnh vực. Tỉnh Sa La Van mong muốn thời gian tới, tỉnh Kon Tum tiếp tục hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cũng như tạo điều kiện để du học sinh tỉnh Sa La Van học tập tại tỉnh Kon Tum. Đồng thời trao đổi, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữa 02 địa phương.

Qua trao đổi, thảo luận, 2 tỉnh Kon Tum và Sa La Van ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022 – 2027. Trong đó, 02 bên thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác về chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch, nông nghiệp, giáo dục như tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa nhằm khuyến khích nhà đầu tư của mỗi tỉnh tìm kiếm cơ hội đầu tư, triển khai dự án tại mỗi bên; đẩy mạnh thực hiện các hoạt động giao lưu, hợp tác về văn hóa, thể thao, du lịch với hình thức luân phiên thường niên giữa 02 tỉnh. Đồng thời tiếp tục hỗ trợ cán bộ, học sinh tỉnh Sa La Van học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị tại tỉnh Kon Tum./.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *