(kontumtv.vn) – Chiều ngày 13/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa đến thăm, chúc mừng Hội Nông dân tỉnh nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2023) và thăm, chúc mừng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận (15/10/1930-15/10/2023). Cùng đi Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp.

Thăm Hội Nông dân tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Hội trong sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò quan trọng của giai cấp nông dân trong các thời kỳ và những chuyển biến tích cực của nông dân trong thời gian gần đây. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội Nông dân tiếp tục phát huy kết quả đạt được, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐB Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của ĐB DTTS, làm cho ĐB DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”. Trong đó, đề cao vai trò lãnh đạo của Hội Nông dân về việc giúp nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; dành nguồn lực hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh; tập huấn nâng cao kiến thức cho nông dân là người DTTS ở vùng sâu, vùng xa. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa tặng hoa, chúc sức khỏe tập thể lãnh đạo, viên chức Hội Nông dân tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những thành tích của Ban Dân vận trong tham mưu cho tỉnh về công tác dân vận cũng như tuyên truyền cho người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phó Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ những khó khăn, vất vả của người làm công tác dân vận các cấp. Qua đó, đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu từ nay đến cuối nhiệm kỳ, góp phần giúp tỉnh Kon Tum phát triển bền vững, Nhân dân có thu nhập ngày càng nâng lên. Trong đó, lưu ý công tác dân vận cần bám sát tình hình ở cơ sở; đội ngũ làm công tác dân vận không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn, trau dồi bản lĩnh chính trị; sáng tạo cách tuyên truyền hiệu quả gắn với phát huy phong trào thi đua “ Dân vận khéo”, tạo sự gắn kết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân./.

Cát Tiên – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *