(kontumtv.vn) – Ngày 5/2, đoàn công tác tỉnh Kon Tum do Đại tá Trương Quang Nhạn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn, cùng với đoàn công tác của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Sa Thầy đã đi thăm, chúc Tết cán bộ và nhân dân xã Hơ Moong, xã Ya Xiêr và xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy; cán bộ, nhân viên Vườn Quốc gia Chư Mom Rai; cán bộ, chiến sỹ Đại đội 186 và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sa Thầy.

doan cong tac tinh tham va chuc tet cac dia phuong don vi llvt huyen sa thay

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Đại tá Trương Quang Nhạn chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt tới các Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc các xã Hơ Moong, Ya Xiêr và Ya Tăng, huyện Sa Thầy; năm mới tiếp tục đoàn kết, chăm lo lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh tại địa phương.

Đến thăm và tặng quà cán bộ, nhân viên Ban quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Rai, Đại tá Trương Quang Nhạn chúc cán bộ, nhân viên Vườn Quốc gia Chư Mom Rai sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tiếp tục quản lý, bảo vệ, xây dựng và phát triển Vườn Quốc gia Chư Mom Rai, góp phần phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước.

Tại các đơn vị Đại đội 186 và Ban CHQS huyện Sa Thầy, đoàn công tác đánh giá cao công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chấp hành tốt pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội của các đơn vị. Đặc biệt khen ngợi các đơn vị đã làm tốt công tác tu sửa cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, đảm bảo các thiết chế phục vụ cho hoạt động văn hóa văn nghệ, tăng cường tăng gia sản xuất, đảm bảo nguồn thực phẩm, rau xanh tại chỗ cho bộ đội trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng cho bộ đội, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; làm tốt công tác phối hợp nắm chắc tình hình, tổ chức tuần tra canh gác chặt chẽ; tăng cường luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu khi có các tình huống xảy ra. Đặc biệt là đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, kịp thời động viên cán bộ, chiến sỹ “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và trong nội địa.

CTV Hiền Lương   

                                                                                                                                             

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *