(kontumtv.vn) – Nằm trên Tỉnh lộ 671, là cửa ngõ của xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, cùng với đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân, thôn Lâm Tùng còn chú trọng chăm lo xây dựng đời sống tinh thần cho bà con, là điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Thôn Lâm Tùng có 232 hộ, với 870 nhân khẩu, trong đó hộ người DTTS chiếm gần 50%. Tuy khác nhau về phong tục tập quán, ngôn ngữ, nhưng nhân dân luôn đoàn kết, đồng thuận, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng.

Vợ chồng anh Đặng Tây Bắc vào Kon Tum lập nghiệp từ năm 2011. Từ hai bàn tay trắng, vợ chồng anh chọn khởi nghiệp bằng nghề xay xát gạo và chăn nuôi heo. Từ kinh nghiệm chăn nuôi, anh chị sản xuất ô chuồng nuôi heo theo hướng công nghiệp hiện đại và đã xây dựng được cơ sở chuyên sản xuất chuồng nuôi heo tại gia đình. Anh Bắc chia sẻ: “Trước đây làm nghề khác, sau đó tôi chăn nuôi, chăn nuôi mình thấy khó khăn cái thiết bị, đồ làm phải vận chuyển mãi từ Đồng Nai. Mỗi khi đặt phải nửa tháng mới có thiết bị, thấy khó khăn quá mình có ý tưởng học hỏi về mình tự mở cơ sở để phục vụ cho mình và bà con cho gần”.

Ngày hội văn hóa cồng chiêng thôn Lâm Tùng
Ngày hội văn hóa thôn Lâm Tùng

Hiện nay, mỗi năm gia đình anh Bắc thu nhập 150-200 triệu đồng từ nuôi heo và cung cấp thiết bị chăn nuôi. Đây chỉ là một trong hàng chục hộ trong thôn triển khai các mô hình trang trại, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả cho năng suất, hiệu quả cao, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Ngoài việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, các hộ còn đầu tư phát triển thương mại-dịch vụ. Nhiều cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh phân bón, vât liệu xây dựng, đồ gia dụng, trạm xăng dầu, tạp hóa phát triển. Thôn hiện có 110 ha diện tích cây công nghiệp, cây ăn trái, gần 30 ha cây trồng hàng năm. Tổng đàn gia súc, gia cầm trên 3.000 con, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân. Đến nay số hộ khá, giàu tăng lên 118 hộ, thôn chỉ còn 6 hộ nghèo. Thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng/năm. Ông Nguyễn Ngọc Hân, Trưởng thôn Lâm Tùng nói: “Kinh tế thôn phát triển kéo theo đời sống đồng bào DTTS phát triển. Do thôn này chạy dài theo Tỉnh lộ 671, vấn đề lưu thông hàng hóa, mở các cửa hàng, cửa tiệm phát triển”.

Cùng với phát triển kinh tế, thôn còn tập trung triển khai thực hiện tốt 6 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, bà con đã tự nguyện hiến đất, vật kiến trúc, cây cối, mở đường giao thông. Đến nay, trong thôn đã mở được 13 tuyến đường hẻm, bê tông hóa gần 2 km đường giao thông. Bà con còn tích cực tham gia đóng góp tiền, ngày công tu sửa hội trường, mua sắm âm ly, loa máy, duy trì hoạt động của các đội cồng chiêng, múa xoang, văn nghệ, bóng đá, bóng chuyền.

Phát huy tinh thần đoàn kết, bà con trong thôn thành lập các tổ vần công, đổi công, các nhóm tiết kiệm hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời nêu cao trách nhiệm xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng cảnh quan môi trường sạch, đẹp. Ông Hoàng Nguyên Chiến, Chủ tịch UBND xã Ia Chim, ghi nhận: “Trong những năm qua, thôn Lâm Tùng có những bước phát triển về kinh tế rất rõ rệt, điều kiện của bà con về vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao, đặc biệt phong trào văn hóa văn nghệ rất nổi bật”.

Với sự chung sức chung lòng của cán bộ và nhân dân trong thôn, năm 2016 thôn Lâm Tùng giữ vững thôn văn hóa, toàn thôn có 198 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Đây là tiền đề quan trọng góp phần giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Ia Chim thời gian tới.

CTV Minh Phượng – Trọng Nghĩa 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *