(kontumtv.vn) – Chiều 24/4, chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Po Chen Tong, thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia theo lời mời của Thủ tướng Samdec Techno Hun Sen.

 NQH_6816
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới sân bay quốc tế Po Chen Tong, thủ đô Phnom Penh. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Đón Thủ tướng, Phu nhân và đoàn tại sân bay có Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Prak Nguon Hong, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cùng cộng đồng người Việt Nam, lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia.

Ngay sau khi đến Campuchia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến yết kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội kiến Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin và một số hoạt động khác.Trong chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen nhằm trao đổi các biện pháp lớn tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực cũng như sẽ trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Việt Nam-Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24/6/1967. Hoạt động trao đổi đoàn giữa hai bên được duy trì ở cả cấp cao và các bộ, ngành, địa phương, củng cố thêm sự tin cậy giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Kim ngạch thương mại hai nước năm 2016 đạt trên 2,9 tỷ USD; quý I/2017 ước đạt 936 triệu USD (tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2016).Việt Nam hiện có 190 dự án đầu tư sang Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt 2,89 tỷ USD. Đầu tư của Campuchia vào Việt Nam cũng tăng lên, đến nay có 18 dự án với tổng số vốn 58,125 triệu USD.

Chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tích cực phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2017).Hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, đoàn thể tiếp tục được quan tâm thúc đẩy thông qua trao đổi đoàn, hỗ trợ lẫn nhau về phát triển kinh tế, tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác y tế và giao lưu nhân dân, góp phần duy trì và bảo vệ đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác.

Đức Tuân/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *