(kontumtv.vn) – Chiều 30/6, tại phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề cập thẳng vào một số vụ việc thời gian qua khiến người dân, dư luận chưa hài lòng, đồng thời yêu cầu các địa phương báo cáo và chỉ đạo xử lý ngay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng chỉ định đại diện UBND TP. Hà Nội (tham gia phiên họp trực tuyến tại đầu cầu Hà Nội) phát biểu đầu tiên. Thủ tướng đặt câu hỏi với lãnh đạo Thủ đô: Hà Nội trả lời xem có nghiêm túc phá dỡ nhà 8B Lê Trực không hay vẫn để dằng dai mãi thế?

Tương tự, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, đại diện cho 5 địa phương ở Tây Nguyên, phát biểu với câu hỏi đặt ra: Tây Nguyên có kiên quyết đóng cửa rừng tự nhiên hay không?

Sau khi báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết với công trình nhà 8B Lê Trực, đến nay Thành phố đã chỉ đạo phá dỡ 328 m2 sàn mái tầng 19. Chủ đầu tư công trình có chậm trễ thực hiện, Thành phố sẽ kiên quyết xử lý và tới đây UBND quận Ba Đình sẽ ứng trước kinh phí để phá dỡ công trình này. “Chúng tôi bảo đảm thực hiện kiên quyết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”, Phó Chủ tịch TP. Hà Nội cam kết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận nỗ lực của Hà Nội để hoàn thành tất cả những chỉ tiêu Nhà nước giao trong 6 tháng đầu năm, trong đó tốc độ tăng trưởng và thu ngân sách đạt rất tốt. Hà Nội cũng là thành phố đầu tiên tổ chức xúc tiến, kêu gọi, thúc đẩy đầu tư, có nhiều nhà đầu tư lớn nước ngoài cũng như trong nước chấp thuận đầu tư vào địa bàn.

Về vụ việc nhà số 8B Lê Trực, Thủ tướng nhấn mạnh: “Vi phạm đã kéo dài quá lâu, tôi đã nghe đồng chí Chủ tịch UBND TP. Hà Nội báo cáo là chủ công trình này đã mấy chục lần vi phạm hành chính nhưng vẫn chưa xử lý hình sự”. Tiếp tục kéo dài tình trạng này sẽ ảnh hưởng xấu đến Thủ đô và cả nước, Thủ tướng yêu cầu lấy việc xử lý công trình này làm gương trong lập lại kỷ cương, trật tự đô thị. Hà Nội phải cam kết rõ hơn trong việc xử lý sai phạm tại dự án nói trên, kể cả tìm biện pháp khác để xử lý chứ không để kéo dài, phải coi đây là bài học chung cho việc xử lý các công trình vi phạm trên cả nước.

Trả lời câu hỏi “có kiên quyết đóng cửa rừng không” của Thủ tướng, đại diện UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo, về rừng, so với năm 1999, sau 15 năm, diện tích rừng của tỉnh đã giảm 11%- tương đương 106.176 ha. Diện tích rừng hiện còn lại là trên 500.000 ha, độ che phủ còn 52,5%. Việc giảm diện tích rừng những năm qua là do việc chuyển đổi đất rừng, trong đó có việc làm thuỷ điện, do tình trạng phá rừng…

Tiêu chí xây dựng Đà Lạt là thành phố trong rừng, rừng trong thành phố nhưng tỷ lệ che phủ rừng cũng chỉ 49% dù hiện tại Lâm Đồng vẫn là tỉnh đứng thứ 2 ở Tây Nguyên về việc giữ, bảo vệ rừng (chỉ sau Kon Tum). Vì vậy, Lâm Đồng quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng trong cuộc làm việc mới đây là đóng cửa rừng tự nhiên, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cam kết.

Đại diện tỉnh Tây Nguyên này khẳng định Lâm Đồng đã chỉ đạo các Chủ tịch UBND xã là 1 tuần phải đi kiểm tra rừng 1 lần, còn Chủ tịch UBND huyện 1 tháng phải đi kiểm tra rừng 2 lần; lãnh đạo tỉnh thì phải đi xử lý ngay các điểm nóng. Tỉnh cũng đẩy mạnh giao khoán bảo vệ rừng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực tế, từ tháng 3/2011, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo dừng tất cả các dự án có vốn ngoài ngân sách đầu tư vào rừng, chỉ xem xét 2 loại dự án là dự án thuỷ điện và nuôi cá nước lạnh.

Với các giải pháp đã triển khai, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tin tưởng là rừng Tây Nguyên sẽ vẫn giữ được diện tích như yêu cầu của Chính phủ.

Đánh giá Lâm Đồng có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện về kinh tế-xã hội thời gian qua, Thủ tướng cho rằng Lâm Đồng còn một số điểm bất cập, trong đó có tình trạng phá rừng, mặc dù không nghiêm trọng như ở các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông.

Thủ tướng hoan nghênh quyết tâm cao của Lâm Đồng trong việc thực hiện chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên và không mở rộng diện tích cây công nghiệp ở địa phương. Với quyết tâm lớn, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh Tây Nguyên phải đi đầu trong việc đóng cửa rừng tự nhiên, có bộ máy, chế tài và quản lý tốt để thực hiện nghiêm chỉ đạo này. Chính phủ coi đây là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá sự phát triển kinh tế-xã hội của Tây Nguyên.

“Nhân dân cả nước rất quan tâm đến việc đóng cửa rừng ở Tây Nguyên vì đây là nóc nhà Đông Dương, mất rừng Tây Nguyên sẽ ảnh hưởng nhiều mặt đến các tỉnh miền Trung và Nam Bộ”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đức Tuân/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *