(kotumtv.vn) – Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ mong muốn Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt quan tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao và đào tạo tu nghiệp sinh của Việt Nam tại Nhật Bản.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp thân mật Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Sutomo Takebe. Ảnh: VGP/Hải Minh

Ngày 8/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp thân mật Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Sutomo Takebe đang ở thăm Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao những bước phát triển thực chất và toàn diện của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản, đặc biệt là sự giao lưu và tiếp xúc thường xuyên của lãnh đạo cấp cao hai nước, sự tin cậy chính trị ngày càng được tăng cường; khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản.

Phó Thủ tướng đánh giá cao tình cảm và những đóng góp thiết thực, hiệu quả của Liên minh Nghị sĩ hữu Nhật-Việt nói chung cũng như ông Takebe trong việc thúc đẩy quan hệ song phương cũng như tăng cường giao lưu, hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Bày tỏ vui mừng với dự án Đại học Việt-Nhật khai giảng tháng 9 vừa qua, Phó Thủ tướng cho biết các nhà lãnh đạo Việt Nam hết sức quan tâm, đồng thời đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục phát triển dự án trở thành trường đại học mang đẳng cấp quốc tế gắn liền với việc chuyển giao công nghệ, kiến thức của Nhật Bản, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ hai nước.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hoan nghênh việc tiếp tục tổ chức các lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản cũng như các lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam, coi đây là dịp tốt để nhân dân hai nước giao lưu, thắt chặt hơn tình cảm hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau, đồng thời góp phần tạo ra những cơ hội hợp tác mới giữa doanh nghiệp hai nước.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị ông Takebe tiếp tục hoạt động tích cực hơn nữa nhằm đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản đi vào chiều sâu, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, văn hóa, du lịch, giao lưu địa phương, tăng cường tiếp nhận thực tập sinh kỹ thuật Việt Nam sang Nhật Bản và cử chuyên gia Nhật Bản sang Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp…

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam luôn có hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản trên các diễn đàn quốc tế và khu vực; hoan nghênh vai trò ngày càng cao của Nhật Bản trên thế giới, đóng góp vào hòa bình, ổn định trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Sutomo Takebe cho biết đây là chuyến thăm lần thứ  9 của ông đến Việt Nam trong năm 2016.

Ông Takebe cho rằng mặc dù thế giới có những đổi thay nhưng quan hệ Việt-Nhật vẫn tiếp tục phát triển tốt đẹp.

Ông Takebe khẳng định coi trọng và hứa sẽ tiếp tục đóng góp vào việc tăng cường và phát triển quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản; báo cáo với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh về tình hình triển khai dự án Đại học Việt-Nhật, Lễ hội Nhật Bản-Việt Nam tại TPHCM tháng 11 vừa qua cũng như những nỗ lực và ý tưởng của ông để thúc đẩy hợp tác nông nghiệp giữa hai nước thời gian qua.

Hải Minh/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *