(kontumtv.vn) – Hội LHPN tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2014-2016 giữa Hội LHPN tỉnh Kon Tum với Hội LHPN tỉnh Attapư và Sekong (Lào). Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga, lãnh đạo Hội LHPN 3 tỉnh Kon Tum, Attapư, Sekong và đại biểu các đơn vị kết nghĩa trong lực lượng vũ trang tỉnh.

HOI LHPN

Thực hiện các nội dung chương trình phối hợp đã ký kết, trong giai đoạn 2014 – 2016, ngoài việc tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động công tác Hội, 2 năm qua Hội LHPN 3 tỉnh Kon Tum, Attapư, Sekong đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân các huyện biên giới tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, góp phần thực hiện tốt Quy chế Bảo vệ biên giới quốc gia; đẩy mạnh hợp tác, giúp nhau phát triển kinh tế – xã hội ở các xã, huyện biên giới; xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga đã đánh giá cao về chương trình phối hợp giữa Hội LHPN 3 tỉnh trong thời gian qua, mong muốn Hội LHPN tỉnh Kon Tum và Hội LHPN 2 tỉnh Attapư, Sekong (Lào) tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác, thực hiện có hiệu quả hơn các chương trình đã ký kết, nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong việc thực hiện các chương trình hợp tác phát triển kinh tế – xã hội chung của 3 tỉnh, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia, hai dân tộc Việt – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, thống nhất các nội dung và tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ Chương trình phối hợp song phương giữa Hội LHPN tỉnh Kon Tum với Hội LHPN tỉnh Attapư và Hội LHPN tỉnh Kon Tum với Hội LHPN tỉnh Sekong giai đoạn 2016- 2018 để tăng cường mối quan hệ hợp tác, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc vận động hội viên phụ nữ các tỉnh tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh biên giới; tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào; cảnh giác trước âm mưu phá hoại tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước nói chung và phụ nữ các tỉnh nói riêng; tích cực tham gia phòng chống buôn lậu, tàng trữ ma túy, phòng chống tội phạm trong khu vực biên giới và nhất là đẩy mạnh các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *