(kontumtv.vn) – Chiều 24/01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2021 và gặp mặt đại diện trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí trước thềm năm mới 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo công tác báo chí năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và hoạt động của trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí trong năm vừa qua. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm và có tính phản biện xã hội. Cùng với tuyên truyền đậm nét các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh, trong năm 2021, báo chí Trung ương và địa phương đã phản ánh kịp thời công tác lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Trong năm, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức của tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần lao động sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự tiến bộ của lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật tỉnh Kon Tum.

Tham gia phát biểu, thảo luận tại Hội nghị, đại diện Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm của Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đối với đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí trên địa bàn tỉnh; khẳng định Liên Hiệp hội và lực lượng trí thức luôn đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh và sẽ luôn nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt vai trò, chức trách, nhiệm vụ để góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum ngày một giàu đẹp. Trong lĩnh vực báo chí, đại diện Hội Nhà báo cho rằng, để làm tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, thời gian tới nên tổ chức các lớp tập huấn cho cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ quản lý nhằm nâng cao kỹ năng tiếp xúc với báo chí. Liên quan đến nội dung này, lãnh đạo Đài PT-TH tỉnh kiến nghị Trung ương tham mưu Ban Bí thư sớm ban hành quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí thuộc lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời các cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực báo chí chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh, kịp thời khen thưởng cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho lĩnh vực báo chí. Lãnh đạo Đài PT-TH tỉnh cho biết, hiện nay, do tình hình chung, nguồn thu của các cơ quan báo chí giảm sút, do vậy, đề nghị các sở, ngành chủ động phối hợp và hỗ trợ một phần kinh phí tuyên truyền để báo chí hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; tạo điều kiện để cơ quan báo chí thực hiện đảm bảo quy trình chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay. Dịp này, Báo Kon Tum, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh kiến nghị Tỉnh ủy, sở, ngành liên quan tiếp tục quan tâm, tăng biên chế để các đơn vị thuận lợi hơn trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí tỉnh trên mặt trận văn hóa, tư tưởng; đề nghị, thời gian tới, lực lượng trí thức của tỉnh tiếp tục phấn đấu, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, làm tốt hơn nữa công tác tham gia tư vấn, giám sát, phản biện đối với những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, việc triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang mong muốn, với tấm lòng trong sáng, trung thành với Đảng, với dân và ngòi bút sắc bén của mình, lực lượng phóng viên báo chí tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, tích cực lắng nghe từ cơ sở để phát hiện những nhân tố mới, mô hình hay, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là tích cực đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các luận điệu sai trái, xuyên tạc và âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh, mỗi văn nghệ sĩ phải không ngừng sáng tạo, tìm tòi, thường xuyên bám sát cơ sở, gần gũi với quần chúng lao động để sáng tác nhiều hơn nữa những tác phẩm nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên, đảm bảo tính nhân văn, tôn vinh cái đẹp và phản ánh chân thực, sinh động về cuộc sống, lao động của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Qua đây, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị các cấp ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí của tỉnh  phát huy năng lực, trình độ chuyên môn; quan tâm giải quyết những kiến nghị chính đáng của anh chị em trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách; đồng thời xem xét, chuẩn bị kỹ lưỡng để tổ chức thành công Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum năm 2022.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang thăm hỏi ân cần và chúc năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến toàn thể trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí Trung ương và địa phương đứng chân trên địa bàn tỉnh./.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *