(kontumtv.vn) – Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” đã có sức lan tỏa sâu rộng, phát huy được vai trò, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong tỉnh Kon Tum. Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên khu vực biên giới đã phối hợp cùng lực lượng BĐBP tỉnh tích cực tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn, làng khu vực biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh trên hai tuyến biên giới của tỉnh.

Tại buổi tuần tra biên giới của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mo Rai, BĐBP tỉnh Kon Tum, ngoài cán bộ, chiến sỹ của Đồn Biên phòng còn có các tập thể, gia đình, cá nhân của xã Mo Rai, huyện Sa Thầy tham gia. Được biết, từ khi tự nguyện ký kết tham gia thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, từng vị trí cột mốc, đường biên giới quốc gia đã được các tập thể, gia đình, cá nhân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự quản, nắm chắc lịch sử hình thành, kết quả quá trình phân giới, cắm mốc và cung cấp nhiều thông tin, tình hình có liên quan về đường biên, cột mốc, hoạt động vi phạm quy chế biên giới giúp cho Đồn Biên phòng Mo Rai kịp thời xử lý, giải quyết những vụ việc xảy ra. Ông A  Yer, Phó Chủ tịch UBND xã Mô Rai, huyện Sa Thầy nói: “Đảng ủy, UBND xã đã quán triệt, thực hiện nghiêm kế hoạch của UNBD tỉnh, huyện về thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với Đồn Biên phòng Mo Rai xây dựng quy chế phối hợp, tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân tự nguyện tham gia phong trào. Định kỳ phối hợp với Đồn Biên phòng Mo Rai tổ chức các lực lượng như dân quân, công an, đoàn viên Thanh niên, phụ nữ xã tham gia  tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên mốc giới”.

Nhân dân tham gia tuần tra biên giới
Nhân dân tham gia tuần tra biên giới

Tính từ đầu năm 2019 đến tháng 6 năm 2020, xã Mo Rai và Đồn Biên phòng Mo Rai đã phối hợp tổ chức 16 lần tuần tra, phát quang đường biên, cột mốc. Ngoài ra, các gia đình, cá nhân thường xuyên tự kiểm tra đoạn biên giới, cột mốc đã đăng ký quản lý, bảo vệ và cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho Đồn biên phòng và UBND xã. Đại úy Phạm Đình Chiến, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Mo Rai cho biết: “Quá trình phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương cũng là dịp để Đồn Biên phòng tuyên truyền về chủ quyền lãnh thổ, giúp cho nhân dân trên địa bàn hiểu biết thêm về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới và tự nguyên đăng ký tham gia phong trào”.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, các tập thể, gia đình, cá nhân tham gia tự quản đường biên, cột mốc và cán bộ, nhân dân trên địa bàn biên giới đã nhận thức, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và sự thiêng liêng bất khả xâm phạm đối với chủ quyền biên giới quốc gia. Từ đó, nêu cao tinh thần cảnh giác, phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tích cực, tự giác thực hiện và vận động người thân, gia đình, dòng họ, thôn, làng cùng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đại tá Phạm Cảnh Toàn, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Kon Tum nói: “ BĐBP tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch toàn diện, chương trình thực hiện từng giai đoạn; kế hoạch hàng năm và thành lập Ban Chỉ đạo gồm 27 thành viên, do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, đồng chí Chính ủy BĐBP tỉnh làm Phó ban Thường trực, thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan và UBND 4 huyện biên giới và chọn xã Ia Đal, huyện Ia HD’rai để làm điểm để triển khai trong toàn tỉnh’’.

Qua thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, đến nay đã có 245 lượt tập thể, trên 570 lượt  cá nhân, hơn 700 lượt gia đình đăng ký tham gia tự quản trên 292 km đường biên giới, 86 cột mốc quốc giới; tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân giao nộp 236 khẩu súng tự chế; cung cấp gần 2.100 nguồn tin, giúp BĐBP tỉnh xử lý, giải quyết 473 vụ/740 đối tượng vi phạm quy chế biên giới, vượt biên, mua bán ma túy, pháo nổ, buôn lậu, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép…

Có thể khẳng định, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ  về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho toàn dân, huy động sức mạnh tổng hợp, cùng với Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới tỉnh Kon Tum hòa bình, ổn định và ngày càng phát triển vững mạnh.

CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *