(kontumtv.vn) – Thường trực HĐND tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết 17 năm thực hiện chuyên mục Diễn đàn cử tri trên Báo Kon Tum và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh  Nguyễn Thế Hải chủ trì Hội nghị. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm, Tổng biên tập Báo Kon Tum, Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các Ban của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố.

tong ket

Chuyên mục Diễn đàn cử tri được phát trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và đăng tải trên Báo Kon Tum từ năm 2000. Theo đánh giá của HĐND tỉnh, từ khi triển khai chuyên mục đến nay, các cơ quan Báo, Đài của tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; làm cầu nối giữa quần chúng nhân dân với các tổ chức Đảng, HĐND và UBND các cấp trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh. Chuyên mục đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Qua đó biết được những hạn chế, yếu kém, bất cập trong lĩnh vực do mình quản lý để có các biện pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Thông qua chuyên mục Diễn đàn cử tri, các chủ trương, chính sách của HĐND tỉnh nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần tăng vị thế và tiếng nói của HĐND trên phương tiện thông tin đại chúng, tạo diễn đàn để các tầng lớp nhân dân đề đạt ý kiến, nguyện vọng của mình…

17 năm qua, chuyên mục Diễn đàn cử tri được các cơ quan Báo, Đài duy trì đều đặn hàng tháng. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh duy trì 2 tuần/số, thời lượng từ 10-12 phút phát trên sóng truyền hình; đến năm 2014, chuyên mục được phát trên sóng phát thanh 26 số/năm, thời lượng từ 8-12 phút/số. Báo Kon Tum duy trì 2 số/tháng; đến tháng 8/2016 được đăng tải trên Báo Kon Tum Online. Những nội dung được chuyên mục phản ánh nhiều nhất là đất đai, tài nguyên, môi trường, những bất cấp trong việc thực hiện chế độ, chính sách…được cử tri quan tâm và theo dõi thường xuyên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá về những kết quả đạt được; những hạn chế cần khắc phục; đồng thời góp ý cho dự thảo Đề án về việc tiếp tục thực hiện chuyên mục Diễn đàn cử tri trên Báo Kon Tum và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thế Hải ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và Báo Kon Tum vì đã cố gắng duy trì chuyên mục Diễn đàn cử tri định kỳ hàng tháng trong suốt 17 năm qua. Để nâng cao chất lượng chuyên mục, tng thời gian tới, đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các sở, ngành có liên quan cần thực hiện tốt cơ chế phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp thông tin đăng tải, phát sóng trên chuyên mục; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu địa phương phải có trách nhiệm giải quyết, trả lời cử tri và có thông tin phản hồi để Thường trực HĐND tỉnh và cơ quan Báo, Đài biết, theo dõi và thông tin rộng rãi cho cử tri biết. Mặt khác, đối với các vấn đề đã được thông tin trong chuyên mục cũng cần phải được theo dõi, đôn đốc việc thông tin, trả lời theo quy định của pháp luật…

Như Nguyệt – Duy Vỹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *