(kontumtv.vn) – Ngày 30/10, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kon Tum đã tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên- nhi đồng tỉnh Kon Tum lần thứ 10, năm 2017- 2018. Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Trần Thị Nga và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

TONG KET VA TRAO GIAI CUOC THI SANG TAO

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên- nhi đồng tỉnh Kon Tum lần thứ 10 có 12  mô hình, sản phẩm dự thi, thuộc các lĩnh vực phần mềm tin học, cơ khí, công nghệ, hóa sinh. Các mô hình, sản phẩm dự thi tập trung ở các huyện Ngọc Hồi, Đăk Tô, Đăk Hà, Kon Plông và thành phố Kon Tum. Nhìn chung, các mô hình, sản phẩm dự thi đều có tính ứng dụng cao.

Tại Lễ tổng kết, Ban Tổ chức Hội thi đã trao giải nhất cho em Nguyễn Anh Khoa (học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Kon Tum) với giải pháp CenaBOX- Thiết bị trợ lý thông minh. Hai giải nhì bao gồm giải pháp xây dựng hệ thống trợ giúp lái xe an toàn của em Bùi Đình Nguyên Khoa và em Chu Thanh Tùng; giải pháp máy hỗ trợ đọc sách ký tự quang học của em Trần Quốc Khuê (Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành).

Ngoài ra, Ban Tổ chức đã trao 3 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các tác phẩm tham gia; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho một số tác giả tích cực tham gia dự thi.

Phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga đã biểu dương những tác giả, nhóm tác giả đã nỗ lực nghiên cứu, đưa ra các giải pháp hay tại cuộc thi lần này. Đồng thời đề nghị trong thời gian đến, các địa phương, các sở, ban, ngành cần quan tâm, tạo điều kiện để phát triển phong trào sáng tạo về khoa học và công nghệ trong học sinh, sinh viên.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *