(kontumtv.vn) – Chiều 01/12, tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, Thành ủy – HĐND – UBND – UBND – UBMTTQVN thành phố Kon Tum đã tổ chức Lễ truy điệu, an táng và bàn giao hài cốt liệt sỹ mới quy tập được tại địa bàn.

TPKT TO CHUC LE TRUY DIEU....

Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga;  lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQVN thành phố Kon Tum; cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sư đoàn 10, lực lượng vũ trang thành phố Kon Tum cùng thân nhân gia đình liệt sĩ.

Trước đó, trong quá trình thi công đường ống dẫn nước tại khu vực cổng sau Đại đội Thiết giáp, Bộ CHQS tỉnh trên đường Trần Phú, thành phố Kon Tum, khi đào xuống độ sâu khoảng 50cm, lực lượng thi công đã phát hiện 02 bộ hài cốt liệt sĩ.

Nhận được tin báo, Đội quy tập mộ liệt sỹ Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 đã tổ chức tìm kiếm và quy tập hài cốt các liệt sỹ về Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh. Theo thông tin bước đầu xác nhận, đây là những cán bộ, chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn BB2, Quân khu 5, hy sinh trong chiến dịch Xuân Hè năm 1972 khi tiến công vào thị xã Kon Tum. Trong đó, có một hài cốt xác định được danh tính là liệt sĩ Hoàng Thanh Phúc, sinh năm 1945, quê quán thôn Thanh Tước, xã Thanh Tiến, huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Định.

Tại Lễ truy điệu, các lãnh đạo tỉnh, thành phố, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Kon Tum đã thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thương tiếc, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.

Sau nghi lễ truy điệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga và lãnh đạo thành phố Kon Tum đã bàn giao hài cốt liệt sĩ Hoàng Thanh Phúc cho thân nhân liệt sĩ đưa về quê an táng theo nguyện vọng của gia đình; tổ chức Lễ an táng hài cốt liệt sĩ còn lại tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

               CTV Đỗ Yến – Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *