(kontumtv.vn) – Sau gần một năm triển khai xây dựng tuyến đường “văn minh đô thị”, nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố Kon Tum đã có sự đổi thay và  trở nên khang trang, sạch đẹp. Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng “tuyến phố văn minh”, trong  năm 2017, UBND thành phố Kon Tum tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, trong đó huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận của nhân dân.

G VAN MINH DO THI

10 phường nội thị thành phố Kon Tum đăng kí xây dựng tuyến đường “Văn minh đô thị” với 16 tuyến, có tổng chiều dài trên 23 km. Trong đó, ba tuyến đường được UBND thành phố chọn làm điểm xây dựng tuyến đường kiểu mẫu bao gồm: Đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Huệ phường Quyết Thắng và đường Bà Triệu, phường Quang Trung. Với phương châm “đồng bộ, hiện đại và hiệu quả”, từ khi triển khai xây dựng tuyến đường “Văn minh đô thị” nhận thức của người dân đã có nhiều thay đổi, tinh thần tự giác được nâng cao. Từ đó, việc thực hiện các tiêu chí về văn minh đô thị; vệ sinh môi trường đô thị; an toàn, trật tự đô thị đã đạt được những kết quả ban đầu rất đáng khích lệ. Hiện tại, 16 tuyến đường đều đạt mức trung bình từ 65 đến 85/100 điểm cho mỗi tiêu chí.

Trong thời gian tới, để xây dựng đạt chuẩn tuyến đường “Văn minh đô thị” góp phần đưa thành phố Kon Tum văn minh, sạch đẹp hơn, UBND thành phố  chú trọng vận động người kinh doanh, buôn bán không vi phạm quy định về Luật Quảng cáo, không lấn chiếm vỉa hè, không đổ nước thải ra lòng, lề đường; đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị; huy động đoàn thể đăng kí thực hiện mô hình tuyến đường tự quản…

CTV Trần Quang

                                                                             

                                                

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *