(kontumtv.vn) – Chiều ngày 19/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc làm việc với Đoàn Giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội khoá XV về việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh khu vực biên giới vùng DTTS và miền núi, giai đoạn 2016-2021.

Nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, diện mạo nông thôn tại các vùng DTTS tỉnh Kon Tum chuyển biến rõ rệt và khá toàn diện; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; đời sống nhân dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, tệ nạn xã hội và tội phạm ma túy trên địa bàn từng bước được ngăn chặn, giảm thiểu. Cùng với đó, khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường, tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, lôi kéo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc và các sở, ngành báo cáo, trả lời làm rõ một số vấn đề mà Đoàn giám sát quan tâm.

Đoàn Giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội khoá XV đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm đánh giá, rà soát, làm rõ số liệu về công tác đào tạo nghề, lao động đi làm việc ở nước ngoài; tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn nói chung, đặc biệt ở khu vực biên giới; kết quả triển khai các chương trình, chính sách dân tộc. Đồng thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của tỉnh; mong muốn trong thời gian đến, tỉnh Kon Tum tiếp tục triển khai nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời tất cả các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, không để người dân, đặc biệt là người DTTS bị thiệt thòi./.

Hơ Jan – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *