(kontumtv.vn) – Đại sứ Việt Nam tại Pakistan Nguyễn Tiên Phong cho biết, năm 2022 là kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-Pakistan sẽ tiếp tục phát triển, cả về bề rộng lẫn chiều sâu.
Viet Nam mong muon thuc day hon nua quan he hop tac voi Pakistan hinh anh 1
Đại sứ Nguyễn Tiên Phong trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Pakistan. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 7/6, Đại sứ Việt Nam tại Pakistan Nguyễn Tiên Phong đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên Tổng thống Pakistan, Tiến sỹ Arif Alvi.

Sau lễ trình Thư ủy nhiệm, Tổng thống Alvi đã tiếp thân mật Đại sứ Nguyễn Tiên Phong. Cùng dự buổi tiếp có Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Pakistan, Đại sứ Sohail Mahmood và Vụ trưởng Vụ lễ tân Bộ Ngoại giao Hassan Afzal Khan.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Nguyễn Tiên Phong đã chuyển lời chào và thăm hỏi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Tổng thống Pakistan cùng thông điệp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pakistan trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế-thương mại.

Đại sứ Nguyễn Tiên Phong bày tỏ vui mừng và vinh dự nhận nhiệm vụ tại Pakistan – đất nước đang có những bước phát triển tích cực về kinh tế, dần ổn định về chính trị, an ninh và có vai trò quan trọng tại khu vực Nam Á cũng như trên thế giới.

Đại sứ cho biết sẽ nỗ lực hết sức mình nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực như duy trì, thúc đẩy các cơ chế hợp tác, tham vấn về chính trị, kinh tế đã có; hợp tác phát triển kinh tế thương mại, đầu tư hướng tới kim ngạch thương mại đạt tăng trưởng với tốc độ cao; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch, đào tạo lao động chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ, thông tin.

Cũng theo Đại sứ Nguyễn Tiên Phong, năm 2022 là kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ Việt Nam-Pakistan sẽ tiếp tục phát triển, cả về bề rộng lẫn chiều sâu.

Về phần mình, Tổng thống Alvi đã chuyển lời thăm hỏi tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, chúc mừng lãnh đạo và nhân dân Việt Nam về những thành tựu kinh tế-xã hội quan trọng đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV cũng như thành tích chống dịch COVID-19 rất ấn tượng của Việt Nam.

Kết thúc buổi tiếp, Tổng thống Alvi bày tỏ tin tưởng và chúc Đại sứ Nguyễn Tiên Phong sẽ hoàn thành trọng trách của mình, góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế-thương mại./.

Văn Khoa (TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *