(kontumtv.vn) – Đại hội Đảng XII biểu quyết thông qua số lượng Uỷ viên BCH Trung ương khoá XII là 200 đồng chí, gồm 180 Uỷ viên chính thức và 20 uỷ viên dự khuyết.

Đại hội Đảng làm việc về nhân sự

Chiều 23/1, Đại hội Đảng lần thứ XII đã làm việc về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Sau khi nghe Báo cáo của BCH Trung ương khoá XI về công tác nhân sự BCH Trung ương khoá XII, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Uỷ viên BCH Trung ương khoá XII là 200 đồng chí, gồm 180 Uỷ viên chính thức và 20 uỷ viên dự khuyết.

viet nam trong tuan: chot so luong uy vien bch trung uong khoa xii hinh 0
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sau phiên toàn thể, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại đoàn về tiêu chuẩn, cơ cấu BCH Trung ương khoá XII.

Thượng tướng Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Trung ương đồng ý là “trường hợp đặc biệt” tái cử vào chức danh Tổng Bí thư khóa XII.

Băng tuyết phủ trắng Mẫu Sơn, Phja Oắc 

Từ chiều 23/1, băng giá xuất hiện ngày càng dày đặc trên đỉnh Phja Oắc và Mẫu Sơn. Nhiệt độ đo được tại Phja Oắc là -7 độ C, tại Mẫu Sơn là -2,1 độ C

viet nam trong tuan: chot so luong uy vien bch trung uong khoa xii hinh 1
Băng tuyết trên đỉnh Phja Oắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh cũng sẽ được tăng cường liên tục với cường độ mạnh gây rét đậm, rét hại kéo dài trong các ngày 24-27/1. Từ ngày 28/1 thời tiết ổn định dần.

Sự xuất hiện của băng tuyết đã khiến cho nhiều khách du lịch tìm đến chiêm ngưỡng cảnh tượng kỳ thú. Tuy nhiên cũng gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nhân dân địa phương.

Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ sập mỏ ở Thanh Hóa

Ông Nguyễn Văn Bình – Phó chủ tịch UBND huyện Yên Định xác nhận, đến 15h45’ ngày 23/1, hai nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy đã tử vong.

viet nam trong tuan: chot so luong uy vien bch trung uong khoa xii hinh 2
Tìm kiếm nạn nhân trong vụ sập lò

Vụ sạt lở đá xảy ra vào khoảng 10h30’ trưa ngày 22/1, tại mỏ đá của núi Hang Cá xã Yêm Lâm (huyện Yên Định – Thanh Hóa) khiến 8 người bị đá vùi lấp. Sau hơn một ngày đêm tìm kiếm, máy móc đào bới, cả 8 nạn nhân đã được tìm thấy và tử vong.

Trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân, hơn 200 người đã được huy động cùng máy móc, dùng mìn nổ phá đá thâu đêm để tìm kiếm.

Hơn 1.800 dịch vụ y tế tăng giá từ 1/3

Liên Bộ Y tế – Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, Bảo hiểm Y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Theo thông tư, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh gồm: Giá dịch vụ khám bệnh; giá dịch vụ ngày giường điều trị; giá các dịch vụ kỹ thuật. Lộ trình thực hiện là: Từ 1/3 thực hiện mức giá gồm chi phí trực tiếp và phụ cấp đặc thù (phụ cấp thường trực 24/24 giờ, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật). Từ 1/7 mức giá gồm cả tiền lương.

viet nam trong tuan: chot so luong uy vien bch trung uong khoa xii hinh 3
Hơn 1.800 dịch vụ y tế tăng giá 

Cụ thể, từ ngày 1/3, giá dịch vụ khám bệnh 7.000 – 20.000 đồng, theo 5 mức phân hạng bệnh viện; từ ngày 1/7 sẽ tăng lên 29.000 – 39.000 đồng. Cao nhất là 200.000 đồng áp dụng cho các trường hợp mời chuyên gia từ nơi khác đến hội chẩn xác định ca bệnh khó.

Giá ngày giường cao nhất là giường điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng/ghép tủy/ghép tế bào gốc sẽ điều chỉnh lên khoảng 350.000 đồng cho hạng đặc biệt, hạng 1 và 2; giai đoạn tiếp theo dao động 568.900 – 677.100 đồng. Tương tự, giá giường bệnh nội khoa tại bệnh viện hạng đặc biệt sẽ điều chỉnh theo 2 giai đoạn là 99.000 và 215.300 đồng.

Hà Nội cho phép chủ đầu tư tự tháo dỡ công trình 8B Lê Trực

Sau khi công ty cổ phần may Lê Trực có công văn đề nghị tiếp tục thi công phá dỡ để bảo vệ kết cấu, tuổi thọ công trình; Điều chỉnh biện pháp thi công, tiến độ pha dỡ phần xây dựng sai phép công trình 8B Lê Trực.

viet nam trong tuan: chot so luong uy vien bch trung uong khoa xii hinh 4
Công trình 8B Lê Trực

Sau khi xem xét đề nghị trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu Công ty cổ phần May Lê Trực khẩn trương tập trung phá dỡ phần công trình sai sai phạm tại 8B Lê Trực theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND thành phố, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện và tiến độ phá dỡ công trình.

Điều tra vụ 1.500 chậu hoa Tết ở Đồng Nai bị đập nát

Công an huyện Thống Nhất, Đồng Nai, phối hợp với chính quyền xã Gia Tân 3 ghi nhận, tổ chức điều tra vụ gần 1.500 chậu hoa Tết bị phá hoại trong đêm.

Hai vườn hoa Tết bị phá hoại là của gia đình bà Nguyễn Thị Huê (SN 1958) và Nguyễn Phước Tiến (SN 1984), ở cùng ấp Phúc Nhạc 2, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất.

viet nam trong tuan: chot so luong uy vien bch trung uong khoa xii hinh 5
Công an điều tra vụ phá vườn hoa

Vào ngày 17/1, bà Huê đến thăm vườn hoa cách nhà 500 mét thì phát hiện cây bị đập nát, chậu hoa nằm lăn lóc. Qua kiểm kê, vườn hoa của bà Huê có 1.150 chậu hoa bị hư hại.

Cùng cảnh ngộ với bà Huê, anh Nguyễn Phước Tiến, cũng bị tàn phá hơn 300 chậu cúc.

Cả hai vụ phá hoại hoa Tết xảy ra cùng một đêm. Ngay sau đó sự việc đã được trình báo đến chính quyền địa phương.

Công Phượng nhận món quà đặc biệt từ CĐV

Chiều 23/1, tiền đạo Công Phượng đã về tới Việt Nam sau mấy ngày điều trị chấn thương ở Qatar.

viet nam trong tuan: chot so luong uy vien bch trung uong khoa xii hinh 6
Công Phượng nhận món quà từ CĐV

Trong ngày trở về Việt Nam, Công Phượng đã nhận được một món quà đặc biệt từ một cổ động viên đó là bức tranh vẽ bằng bút chì hình ảnh của anh và người cha của mình.

Sau khi đáp lại sự chào đón nồng nhiệt của mọi người, Công Phượng lên xe và được chở đến bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM để kiểm tra chấn thương./.

N.T/VOV.VN (tổng hợp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *