(kontumtv.vn) – Với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, Hội nghị ngoại giao lần thứ 32 diễn ra sáng 19/12. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang.

Hội nghị tổ chức dịp này nhằm nhìn nhận, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu ngành ngoại giao đạt được từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay; trên cơ sở đó, tập trung bàn bạc, thảo luận, đề xuất nhiệm vụ, các giải pháp xây dựng, phát triển nền ngoại giao Việt Nam vững mạnh toàn diện, hiện đại. Kết quả của Hội nghị không chỉ định hướng cho công tác ngành ngoại giao trong 02 đến 03 năm tới, đây còn là bước chuẩn bị để tổng kết 40 năm triển khai đường lối đối ngoại của thời kỳ đổi mới và xây dựng nội dung đối ngoại cho Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương những thành tựu đạt được của ngành ngoại giao trong thời gian qua; nhấn mạnh vai trò tiên phong của công tác đối ngoại trong xây dựng, phát triển đất nước và nâng cao vị thế, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. Qua đó, đề nghị thời gian tới, ngành ngoại giao tiếp tục triển khai, cụ thể hoá nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác đối ngoại, luôn kiên định với đường lối ngoại giao độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế gắn với thực hiện đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả công tác đối ngoại nhằm xây dựng, phát triển nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cùng với tăng cường công tác phân tích, dự báo tình hình để kịp thời nắm bắt thời cơ và đón đầu thử thách, ngành ngoại giao cần hết sức chú trọng đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; nhất là tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí cán bộ, cơ sở vật chất, cơ chế, chính sách cho hoạt động đối ngoại và ngoại giao, với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao Việt Nam trung thành, tận tụy, tin cậy về phẩm chất, nhạy bén về thời thế, sâu sắc về chiến lược, sáng tạo về sách lược, tinh thông về nghiệp vụ, chuyên nghiệp về phong cách; xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, Tổng Bí thư tin tưởng thời gian tới, ngành ngoại giao sẽ phát huy tốt hơn nữa vai trò tiên phong trong tạo lập, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao vị thế của đất nước trong tình hình mới./.

Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *