(kontumtv.vn) – Quân đoàn 3 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm xây dựng Trung đoàn 66 thuộc Sư đoàn 10 vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu theo Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thiếu tướng Thái Văn Minh, Tư lệnh Quân đoàn chủ trì Hội nghị.

XAY DUNG TRUNG DOAN 66 VUNG MANH TOAN DIEN

Qua 9 tháng thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Bộ Tổng Tham mưu về xây dựng Trung đoàn 66 vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, Trung đoàn đã giáo dục cho bộ đội thực hiện và chấp hành nghiêm 5 tiêu chuẩn về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đối với công tác huấn luyện, Trung đoàn thực hiện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu; chú trọng phát huy vai trò trách nhiệm của chỉ huy và cơ quan các cấp; duy trì thực hiện có nề nếp chế độ ngày, tuần; thực hiện lễ tiết, tác phong quân nhân về xưng hô, chào hỏi đúng điều lệnh; nội vụ, vệ sinh, nơi ăn ở của bộ đội sạch, gọn; dây giá, biển bảng, phòng học tập, sinh hoạt của bộ đội đều thống nhất, chính quy. Bảo đảm tốt đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; nỗ lực tăng gia, sản xuất tạo nguồn thực phẩm cải thiện bữa ăn cho bộ đội; xây dựng được 100% bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt; xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, xây dựng các nhà nấm, khuôn viên đều gắn biển chào mừng các ngày lễ của dân tộc, quân đội và đơn vị.

 Về công tác kỹ thuật, Trung đoàn duy trì thực hiện có chất lượng chế độ đăng ký thống kê, quản lý, bảo quản vũ khí trang bị đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, kết quả luôn hoàn thành tốt, không có trường hợp để mất mát, cháy nổ xảy ra; đồng thời có nhiều biện pháp để thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Đây là kết quả bước đầu của đơn vị để Bộ Quốc phòng làm cơ sở rút kinh nghiệm nhân rộng trong toàn quân.

CTV Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *