(kontumtv.vn) – Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đã tuyên phạt Ngô Ngọc Thiếu (31 tuổi, trú xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy) 7 năm tù giam về tội danh “Giết người”.

Đối tượng Ngô Ngọc Thiếu tại phiên tòa
Đối tượng Ngô Ngọc Thiếu tại phiên tòa

Vào khoảng 22 giờ, ngày 06/6/2020, trong lúc trông coi rẫy cà phê của gia đình, Ngô Ngọc Thiếu phát hiện Đồng Văn Tuấn là em họ của Thiếu dùng dao chặt phá 23 cây cà phê, tổng thiệt hại hơn 3.000.000 đồng.

Khi bị phát hiện, thấy Tuấn cầm dao đi về phía mình,  vì bực tức và nghĩ Tuấn sẽ tấn công nên Thiếu đã sử dụng con dao mang theo chém Tuấn dẫn đến tử vong.

Ngoài hình phạt 7 năm tù giam, bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên 330 triệu đồng và chịu toàn bộ án phí.

CTV Tấn Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *