(kontumtv.vn) – Với mục tiêu bảo vệ hiệu quả diện tích rừng hiện có, đặc biệt là diện tích rừng tự nhiên, ngay từ đầu năm 2022, Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông đã khoanh vùng các khu vực trọng điểm vi phạm Lâm luật trên lâm phần đang quản lý. Qua đó, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn, chiếm đất rừng trái pháp luật.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Tu mơ rông hiện được giao quản lý hơn 15.800 hecta rừng và đất lâm nghiệp với 18 tiểu khu, nằm trên địa bàn 7 xã, gồm Tu Mơ Rông, Ngọc Yêu, Đăk Tờ Kan, Đăk Rơ Ông, Tê Xăng, Đăk Sao và xã Đăk Na.

Năm 2021, trên địa bàn xã Tu Mơ Rông đã xảy ra 4 vụ vi phạm về phá rừng làm nương rẫy với diện tích hơn 18 hecta. Đây được xác định là điểm nóng về vi phạm Lâm luật. Do đó, ngay từ năm 2022, đơn vị đã tăng cường 4 chốt quản lý, bảo vệ rừng, mỗi chốt có từ 5 – 7 người; đồng thời, đơn vị đã khoán bảo vệ rừng cho các cộng đồng thôn và các nhóm hộ. Các hộ sau khi nhận khoán  đã cùng phối hợp với các chốt, trạm tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ rừng.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông thường xuyên tuyên truyền cho người dân về quản lý động thực vật hoang dã; nghiêm cấm mọi hành vi săn bắn, bẫy, bắt, mua bán động vật hoang dã trái phép. Kết quả, từ đầu năm đến nay, Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông đã tuyên truyền được hơn 200 cuộc/7.600 người tham gia; tuần tra, kiểm tra, truy quét được hơn 500 cuộc/ 5.700 người tham gia. So với cùng kỳ năm 2021, trên lâm phần đơn vị quản lý không xảy ra vi phạm và cháy rừng./.

Hoàng Lợi – Duy Vĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *