Bộ Y tế cho biết, 115 ca mắc mới đều ghi nhận trong nước, trong đó Bắc Ninh (64), Bắc Giang (39), Hà Nội (9), Hải Dương (2) và Thái Nguyên (1), cụ thể:

Bắc Ninh thêm 64 ca, gồm các bệnh nhân 5979 – 5980, 5982 – 5990, 5992 – 5994, 5996 – 5997, 6000 – 6004, 6006 – 6048, trong đó 60 ca là F1 đã được cách ly từ trước, 1 ca liên quan dịch tễ với ca bệnh 5156, 2 ca trong khu phong tỏa, 1 ca sàng lọc trong cộng đồng.

Mức tăng thêm 64 ca trong vòng 6 tiếng là số lượng cao nhất từ trước đến nay tại Bắc Ninh.

Bắc Giang ghi nhận 39 trường hợp, gồm các bệnh nhân 5998, 6049 – 6086, là các ca trong khu vực phong toả, liên quan đến công nhân các khu công nghiệp.

Hà Nội thêm 9 ca Covid-19 mới, bao gồm bệnh nhân 5972 – 5977, 5981, 5991, 5995, trong số này có 3 ca mắc liên quan đến ổ dịch tại công ty T&T, 6  ca liên quan ổ dịch cũ.

Chiều 26/5 thêm 115 người mắc Covid-19, Bắc Ninh tăng đột biến

Hải Dương ghi nhận 2 ca mới, gồm bệnh nhân 5978 và 6005. Cả 2 ca đều là các F1 liên quan đến ổ dịch mới tại TP. Hải Dương.

Thái Nguyên ghi nhận ca bệnh 5999, nữ, 20 tuổi, địa chỉ tại thị xã Phổ Yên, đã được cách ly từ trước, liên quan dịch tễ đến ổ dịch TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Như vậy đến chiều 26/5, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 6.086 ca mắc Covid-19, trong đó có 4.597 ca ghi nhận trong nước.

Riêng trong ngày 26/5, Việt Nam ghi nhận 235 ca, là mức cao thứ hai sau mốc 444 trường hợp mắc của ngày 25/5.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, cả nước ghi nhận 3.027 ca Covid-19 tại 31 tỉnh, thành phố.

Trong chiều nay, các cơ sở điều trị công bố 59 ca khỏi bệnh, nâng tổng số ca điều trị khỏi lên 2.853 bệnh nhân. Số ca tử vong là 45 trường hợp.

Thúy Hạnh/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *