(kontumtv.vn) – Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ VIII sẽ được khai mạc vào chủ nhật, ngày 24/1. Để hiểu rõ hơn về sự kiện quan trọng này, phóng viên Đài PT-TH Kon Tum đã có cuộc phỏng vấn thầy giáo Nguyễn Trọng Thắng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, thành viên Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh.

PV: Xin thầy cho biết thời gian, địa điểm tổ chức và quy mô của Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ VIII.   

Thầy giáo Nguyễn Trọng Thắng: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ VIII năm 2021 được tổ chức tại thành phố Kon Tum từ ngày 17 đến 30/01/2021. Lễ khai mạc tổ chức vào lúc 7 giờ 30 ngày 24/01/2021 và bế mạc lúc 8 giờ 00 ngày 30/01/2021 tại Sân bóng đá Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng. Về quy mô, tổ chức thi đấu 11 môn thể thao gồm: Bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, cờ vua, điền kinh, bơi, đẩy gậy, kéo co, cà kheo và bắn nỏ. Tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ VIII năm 2021 có 41 đơn vị với 2.163 người, cụ thể, cán bộ đoàn có 238 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Vận động viên: 1.925 học sinh Tiểu học, THCS và THPT.

PV: Thưa thầy giáo so với Hội khỏa Phù Đổng lần thứ VII, Hội khỏe lần này có điểm gì mới?

Thầy giáo Nguyễn Trọng Thắng: Số môn tổ chức thi đấu tăng thêm 2 môn là bắn nỏ và cà kheo so với lần thứ VII. Đây là các môn thể thao văn hóa cổ truyền dân tộc. Số nội dung thi đấu và số cán bộ đoàn, số vận động viên tham gia cũng tăng cao hơn so với kỳ trước.

PV: Thưa thầy,  sau Hội khỏe, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các đoàn vận động viên để tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc thế nào?

Thầy giáo Nguyễn Trọng Thắng: Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2021 được tổ chức ở khu vực và toàn quốc. Theo Kế hoạch của Bộ GD&ĐT, cả nước chia làm 5 khu vực, tỉnh Kon Tum tham gia thi đấu ở khu vực IV tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk từ 08 đến 18/4/2021. Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc được tổ chức tại tỉnh Nam Định từ ngày 28/7 đến 12/8/2021. Căn cứ thành tích tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ VIII năm 2021 và các môn thể thao truyền thống thuộc thế mạnh của địa phương, Sở GD&ĐT sẽ tham mưu Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lựa chọn vận động viên, thành lập các đội tuyển, tổ chức luyện tập và tham gia thi đấu ở khu vực và toàn quốc. Các môn thể thao của tỉnh dự kiến tham gia thi đấu ở khu vực và toàn quốc là Bóng đá nam tiểu học, Đẩy gậy, Karatedo và Điền kinh.

PV: Hiện nay tình hình dịch bệnh nói chung và Covid-19 nói riêng vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao, Ban Chỉ đạo Hội khơẻ Phù đổng đã có kế hoạch thế nào trong việc phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các đoàn vận động viên?

Thầy giáo Nguyễn Trọng Thắng: UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở Y tế, Sở VHTT&DL, Công an tỉnh tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh: tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, phun thuốc tiêu độc khử trùng các địa điểm ăn, nghỉ của các đoàn tham gia Hội khỏe Phù Đổng nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Sở GD&ĐT ban hành văn bản yêu cầu các cá nhân, đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19 khi tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Ban Tổ chức đã phân công lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt; chuẩn bị các dung dịch sát khuẩn để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại địa điểm tổ chức Lễ Khai mạc, Bế mạc và các địa điểm thi đấu. Hy vọng với sự chỉ đạo cụ thể của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh và phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các sở, ngành liên quan, Hội khỏe Phù Đổng lần thứ VIII tỉnh Kon Tum sẽ diễn ra an toàn, đạt kết quả tốt đẹp.

PV: xin chân thành cảm ơn thầy.

Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *