(kontumtv.vn) – Chiều 22/4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn chủ trì cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I năm 2021. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Kon Tum đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên; là dịp để 7 tỉnh gồm Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Đăk Nông, Quảng Nam, Bình Phước và Kon Tum giao lưu, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và con người mỗi địa phương. Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc vùng Tây Nguyên trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước”, Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I diễn ra trong 3 ngày, từ 28 – 30/5/2021 tại tỉnh Kon Tum. Lễ khai mạc được tổ chức vào 20 giờ, ngày 28/5/2021 tại Quảng trường 16/3, thành phố Kon Tum và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH tỉnh Kon Tum, Đài PT-TH một số tỉnh miền Trung – Tây Nguyên và Đài Truyền hình TP.HCM tiếp sóng.

Tham gia Ngày hội, khách tham quan được trải nghiệm nhiều hoạt động nổi bật như xem trình diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc, độc tấu, hòa tấu nhạc cụ mang đậm bản sắc Tây Nguyên tại lễ liên hoan văn nghệ quần chúng; xem trình diễn trang phục dân tộc truyền thống; tìm hiểu về các lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên và xem diễn tấu cồng chiêng. Đây cũng là dịp để các địa phương giới thiệu, quảng bá những đặc trưng văn hóa dân tộc vùng Tây Nguyên, trưng bày ẩm thực truyền thống; xúc tiến du lịch các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I năm 2021 đề nghị Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch; tham mưu UBND tỉnh tổ chức tiếp đón đại biểu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh về dự lễ khai mạc, bế mạc Ngày hội.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất thành lập 3 tiểu ban gồm tiểu ban nội dung, tiểu ban tuyên truyền và tiểu ban phục vụ nhằm hỗ trợ tốt cho công tác tổ chức. Thành viên của mỗi tiểu ban phải làm tốt từng phần việc, nhiệm vụ được phân công; trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh hoạt động quảng bá, truyền thông; Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định dự toán của các cơ quan, địa phương và tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí triển khai các nhiệm vụ. Lực lượng công an, y tế, các đơn vị, địa phương đảm bảo thực hiện tốt công tác an ninh, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ sức khỏe, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn nhấn mạnh, Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên năm 2021 là dịp để tỉnh Kon Tum đẩy mạnh xúc tiến, kích cầu du lịch với các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, do đó, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động kết nối với các địa phương để tăng cường hoạt động này.

Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *