(kontumtv.vn) – Hội Chữ thập đỏ thành phố Kon Tum đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ của thành phố Kon Tum đã tích cực vận động các tổ chức kinh tế, xã hội, các nhà hảo tâm, các đoàn từ thiện, các tổ chức tôn giáo, tập thể và cá nhân trong và ngoài tỉnh phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các đối tượng khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống, với tổng giá trị vận động hơn 23,6 tỷ đồng, trợ giúp cho trên 90.000 đối tượng. Đồng thời, thực hiện tốt các phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Trung ương Hội phát động. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã tích cực tuyên truyền hội viên và nhân dân phòng chống dịch bệnh; vận động, hỗ trợ hơn 12.000 suất cơm và sữa, nước uống, bếp ga, mì tôm…cho công dân các khu cách ly tập trung, khu cách ly tạm thời, công dân về quê và qua địa bàn tỉnh Kon Tum, lực lượng tuyến đầu chống dịch…

Dịp này, Hội Chữ Thập đỏ thành phố trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo cho 4 cá nhân; UBND thành phố khen thưởng 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ Thập đỏ nhiệm kỳ 2016-2021./.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *