(kontumtv.vn) – Thời gian qua, thành phố Kon Tum luôn chú trọng công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản không gian văn hóa cồng chiêng. Từ đó tiếp thêm động lực để nghệ nhân nỗ lực truyền dạy cho thế hệ trẻ, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, hội thi để quảng bá, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống này.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 204 bộ cồng chiêng, trong đó 65 bộ cồng chiêng của tập thể thôn, 139 bộ cồng chiêng của cá nhân; có 107 đội văn nghệ quần chúng; 90 đội nghệ nhân cồng chiêng, múa xoang, trong đó 28 đội cồng chiêng thanh thiếu niên.

Để bảo tồn, lưu giữ văn hóa cồng chiêng, công tác mở lớp truyền dạy văn hóa dân gian của các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố được tổ chức thường xuyên, liên tục tại các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của các thôn và trong thời gian rảnh rỗi sau mùa vụ; các già làng, thôn trưởng, nghệ nhân dạy cho thanh thiếu niên đánh cồng chiêng, múa xoang, hát dân ca. Trong 02 năm qua, thành phố tổ chức 97 lớp dạy cồng chiêng, với 1.746 học viên tham gia, do 80 nghệ nhân truyền dạy. Cùng với đó, duy trì tổ chức Liên hoan cồng chiêng – múa xoang, thi trang phục người dân tộc thiểu số, góp phần bảo tồn bản sắc văn hoá, nghệ thuật dân gian tại địa phương./.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *