(kontumtv.vn) – Sáng ngày 8/7, Hội cựu chiến binh tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022, đánh giá công tác Hội 6 tháng đầu năm 2021 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội CCB tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; tham gia tích cực vào các cuộc vận động, phong trào ở địa phương; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Đến nay, Hội CCB tỉnh đã xây dựng được 655 trang trại, 12 doanh nghiệp, 08 Hợp tác xã, 05 Tổ hợp tác, tạo việc làm ổn định cho 2.640 lao động; xóa 11 nhà tạm, hiến hơn 2.800 m2 đất xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã kết nạp gần 240 hội viên, nâng tổng số hội viên lên hơn 17.000 hội viên, trong đó có hơn 290 hội viên là đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trong thời gian tới, Ban chấp hành Hội CCB tỉnh tiếp tục triển khai sâu rộng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Kon Tum lần thứ XVI; tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB tỉnh Kon Tum; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết, thiên tai bão lũ…

Nhân dịp này, Hội CCB tỉnh đã tổ chức hưởng ứng Lễ phát động ủng hộ Quỹ Vắc xin Covid-19 và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Kon Tum./.

Đăng Huy – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *