(kontumtv.vn) – Trước tình hình diễn biến phức tạp của mùa khô, huyện Sa Thầy chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho Nhân dân.

Để chủ động phòng, chống thiếu nước trong sinh hoạt giai đoạn mùa khô, nhất là từ tháng 3 đến tháng 5/2024, huyện Sa Thầy chỉ đạo các địa phương tổ chức rà soát các thôn, làng, khu vực dân cư đang sinh sống có khả năng thiếu nước. Trong đó, dự kiến có 898 giếng đào của người dân có khả năng bị khô hạn, thiếu nước. Trên cơ sở đánh giá nguy cơ thiếu nước trong sinh hoạt có thể xảy ra, huyện Sa Thầy chỉ đạo các địa phương nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tiết kiệm nước trong sinh hoạt và san sẻ nước giữa các hộ dân; phát huy hiệu quả các công trình cấp nước tập trung, trong đó phát huy khai thác gắn với bảo vệ tốt 14 công trình cấp nước tập trung cho gần 4000 hộ dân. Đồng thời, khuyến cáo nhân dân thường xuyên nạo vét khơi thông đáy giếng để chủ động nguồn nước phục vụ sinh hoạt; khoan giếng, đào giếng mới tập trung, chủ động lắp đặt các bồn chứa nước, vận chuyển nước, đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân. Đối với các công trình nước tự chảy tổ chức vệ sinh đầu nguồn, nạo vét đầu mối, kiểm tra hệ thống đường ống, thau rửa các bể, điều chỉnh nguồn nước phù hợp với từng thời điểm khô hạn hợp lý./.

CTV Trang Nhung – Diệp Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *