(kontumtv.vn) – Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1981, trú tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum vì hiện đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 8/3/2021, chị Thảo cùng chồng là anh Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1979 đang ngồi ăn cơm tại số nhà 11 A Dừa, thành phố Kon Tum thì xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, anh Thắng đã dùng tay nắm tóc chị Thảo dúi đầu vào bồn rửa chén ở phòng bếp.

Lúc này, trong bồn rửa chén có sẵn 01 con dao, dài 30 cm nên chị Thảo đã dùng tay phải cầm con dao đâm 01 nhát về phía ngực trái của anh Thắng. Hậu quả, anh Thắng tử vong trên đường đưa đi cấp cứu do vết thương thấu ngực, thủng tim.

Hai vợ chồng anh Thắng và chị Thảo có 4 người con. Hiện cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thảo về hành vi “Giết người” và tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

CTV Tấn Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *