(kontumtv.vn) – Trên địa bàn huyện Sa Thầy, cây mai dương phát triển mạnh tại các xã vùng bán ngập lòng hồ thủy điện Ya Ly và Plei Krông, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; tác động xấu đến các loài sinh vật bản địa cũng như các hệ sinh thái đặc thù của địa phương.

Thời gian qua, huyện đã vận động nhân dân tổ chức diệt trừ cây mai dương, đưa hết diện tích đất vào sản xuất. Lũy kế từ đầu năm đến nay, huyện đã phát dọn và diệt trừ gần 9ha đất có cây mai dương.

Do giá mì và các loại cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế nên người dân đã chủ động nhổ bỏ, diệt trừ cây mai dương để mở rộng sản xuất, trồng các loại cây khác góp phần ngăn chặn sự sinh trưởng, phát triển, xâm lấn của cây mai dương đối với đất sản xuất của Nhân dân trên địa bàn.

Diệp Hoàng – Thanh Huyền

Trung tâm VH-TT-DL&TT Sa Thầy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *