(kontumtv.vn) – Hiện nay, tình trạng trẻ em bị xâm hại đang là mối lo lắng của các bậc làm cha, mẹ, là vấn nạn gây bức xúc trong xã hội. Để phòng ngừa tình trạng này, tại huyện Đăk Glei, các cấp ngành đẩy mạnh hoạt động truyền thông phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.

Cách đây chưa lâu, một cháu bé chưa đầy 10 tuổi ở xã Đăk Pék là nạn nhân trong vụ xâm hại tình dục. Thủ phạm chính là người cùng nơi cư trú. Sau nhiều lần bị xâm hại, cha mẹ mới biết. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đăk Glei điều tra hoàn thiện hồ sơ chuyển lên cấp trên. Đại úy Nguyễn Văn Nhật- Cơ quan điều tra Công an huyện Đăk Glei cho biết: “Thời gian qua, trên địa bàn huyện Đăk Glei tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục có chiều hướng gia tăng và mức độ bị xâm hại ngày càng nghiêm trọng. Trong vòng 3 quí năm 2023 đã tăng hơn 04 vụ so với toàn năm 2022, và đối tượng bị xâm hại chủ yếu là trẻ em nữ và đặc biệt có trẻ em dưới 10 tuổi.”

Trước thực trạng này, huyện Đăk Glei ban hành kế hoạch hành động về phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em giai đoạn 2020 – 2025. Trong đó có nhiều mục tiêu cụ thể và giải pháp thực hiện như tổ chức mở các phiên tòa giả định đưa ra tình huống tái hiện một vụ án dâm ô trẻ em được xây dựng trên tư liệu từ vụ việc có thật. Phiên tòa diễn biến chân thật qua các khâu tố tụng, công bố cáo trạng, xét hỏi, tranh luận. Bên cạnh đó người dân và học sinh còn được giao lưu với cán bộ ngành Kiểm sát, Tòa án bằng hình thức trao đổi trực tiếp, liên quan đến kiến thức về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em. Em Trần Y Như Ý, học sinh Trường PTDTNT huyện Đăk Glei chia sẻ: “Qua buổi tuyên truyền ngoại khóa, bản thân em cảm thấy vô cùng bổ ích và thú vị, xem qua phiên tòa giả định em rút ra nhiều bài học quý để phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; đồng thời em còn có nhiều kiến thức về sức khỏe, sinh sản vị thành niên.”

Huyện Đăk Glei có trên 17 ngàn trẻ em, chiếm hơn 33% dân số của huyện. Để bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phòng LĐ-TB&XH huyện phối hợp với các cấp ngành tổ chức các lớp trang bị kỹ năng sống, phòng chống xâm hại trẻ em. Đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân cùng đồng hành trong hoạt động tuyền truyền chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Bà Phạm Thị Mây – Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Đăk Glei đề nghị: “Các cơ quan chức năng cần cương quyết, xử lý nghiêm minh đối tượng xâm hại tình dục trẻ em, để qua đó là một hình thức răn đe. Đây cũng là cách thức chúng ta tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong cộng đồng.”

Huyện Đăk Glei đang nỗ lực thực hiện các chương trình, dự án chăm sóc, bảo vệ trẻ em; đồng thời tăng cường huy động mọi nguồn lực xã hội cùng chung tay cải thiện môi trường sống, đảm bảo trẻ em được sống an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện./.

CTV A Lộc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *