(kontumtv.vn) – Đánh giá của ngành chức năng, thời điểm trước khi tỉnh Kon Tum đẩy mạnh thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum” giai đoạn 2017 – 2020, toàn tỉnh có 2.220 nghệ nhân và người biết làm các nghề truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm, đẽo thuyền, tạc tượng, chế tác nhạc cụ…

Đến nay, sau 04 năm thực hiện Đề án, trên địa bàn tỉnh có hơn 12 ngàn người biết làm nghề truyền thống, tăng hơn 9.900 người. Triển khai công tác bảo tồn, phát triển nghề truyền thống, các địa phương đã mở lớp truyền dạy do nghệ nhân đứng lớp định kỳ hàng quý hoặc hàng tháng.

Dệt thổ cẩm và đan lát là 02 nghề truyền thống có đông số lượng người học nhất. Còn lại những nghề truyền thống như tạc tượng, đẽo thuyền độc mộc chưa thu hút được nhiều học viên tham gia./.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *