(kontumtv.vn) – U23 Thái Lan chỉ chiến thắng sít sao U23 Đông Timor với tỉ số 1-0; chủ nhà U23 Singapore thắng U23 Philippines cũng với tỷ số 1-0.

Tối qua (1/6), trong khi tuyển U23 Thái Lan chỉ chiến thắng sít sao U23 Đông Timor với tỉ số 1-0, thì chủ nhà U23 Singapore thắng U23 Philippines với tỷ số tương tự ở trận đấu cùng giờ.

Mặc dù để cho U23 Thái Lan liên tục tổ chức tấn công sang bên phần sân đối phương, hàng phòng ngự U23 Đông Timor thể hiện khả năng bọc lót cho nhau rất tốt, cùng lối chơi áp sát, tranh cướp bóng quyết liệt đã hạn chế tối đa cơ hội ghi bàn của U23 Thái Lan.

U23 Thái Lan (áo xanh) giành 3 điểm đầy khó khăn. (Ảnh: Goal)

Phải tới cuối hiệp 1, U23 Thái Lan mới khai thông thế bế tắc. Phút 44, bóng được đẩy lên cho Phumichantuk. Cầu thủ số 29 khéo léo dứt điểm vào góc xa, không cho thủ môn U23 Đông Timor cơ hội cản phá. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Với kết quả này, thầy trò HLV Promrut dẫn đầu bảng B với 6 điểm/2 trận.

Còn U23 Đông Timor đứng cuối bảng với 0 điểm sau hai trận đều thua 0-1 (trước đó là thất bại trước U23 Malaysia).

Ở trận đấu cùng giờ tại bảng A, U23 Singapore ra quân trận đầu với U23 Philippines. Được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ CĐV nhà, U23 Singapore có thế trận rất chủ động. Tuy nhiên, phải đến phút cuối cùng hiệp 1, Othman mới phá vỡ sự quân bình với pha đánh đầu, đưa U23 Singapore vươn lên dẫn 1-0.

Sang hiệp 2, U23 Singapore tiếp tục gia tăng sức ép, nhưng sức mạnh tấn công không đủ sắc bén để khoan thủng mành lưới U23 Philippines lần thứ 2. Thắng chung cuộc 1-0, U23 Singapore tạm dẫn đầu bảng A với 3 điểm. U23 Philippines đứng cuối bảng với 0 điểm./.

Thành Lương/VOV – Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *