(kontumtv.vn) – Trước diễn biến phức tạp của thời tiết như hiện nay luôn tiểm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng, thành phố Kon Tum đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Những năm trước đây, gia đình anh A Lăn và hàng chục hộ dân thôn Kon Gur, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum chỉ trồng mì trên diện tích đất rẫy của gia đình. Từ khi thành phố Kon Tum triển khai chủ trương trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc, anh đã đăng ký 2ha đất rẫy để trồng cây bạch đàn. Để cây phát triển tốt, anh thường xuyên bám rẫy, phát dọn thực bì và làm đường ranh cản lửa, chủ động phòng chống cháy rừng.

Thực hiện phương án trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc, năm 2021- 2022, thành phố Kon Tum đã tập trung trồng rừng tại 6 xã, gồm Chư Hreng, Đăk blà, Đăk Rơ Wa, Hòa Bình, Ia Chim, Đăk Cấm. Đến thời điểm hiện tại, thành phố đã triển khai trồng gần 1.600 ha rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng hiện nay trên địa bàn đạt 6,63%. Để công tác bảo vệ rừng hiệu quả, các xã đều xây dựng kế hoạch tăng cường bảo vệ rừng, trong đó đảm bảo công tác phòng, chống cháy rừng, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị triển khai hiệu quả phương án 4 tại chỗ khi có cháy rừng xảy ra. Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Blà cho biết: “Các hộ dân tham gia trồng rừng năm 2021-2022 đã thực hiện tốt công tác PCCC rừng, chăm sóc rừng trồng đảm bảo tốt. Thời điểm hiện nay cơ bản các hộ tham gia trồng rừng thì rừng phát triển tốt, công tác PCCC được thực hiện tốt. UBND xã phối hợp với Hạt kiểm lâm thành phố Kon Tum tổ chức diễn tập công tác PCCC rừng trên địa bàn xã, đây là một buổi tuyên truyền đặc biệt, thiết thức để các hộ dân nhận thức rõ vai trò và nhiệm vụ trong công tác PCCC rừng.”

Xác định phương châm phòng là chính, Ông Lê Đình Nhi – cán bộ Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Chư Hreng cho biết cán bộ Kiểm lâm phụ trách địa bàn luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát tại các khu vực trọng điểm cháy; quản lý, hướng dẫn chặt chẽ người dân đốt dọn nương rẫy đúng thời điểm, không để cháy lan sang khu vực có rừng. Đồng thời, hướng dẫn các chủ rừng thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy rừng đảm bảo.

Sau 2 năm thực hiện quyết liệt công tác trồng rừng, cùng với việc trồng mới diện tích rừng còn lại, trồng dặm số cây chết, các địa phương còn tích cực trong công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng; thành lập các tổ, đội thường xuyên tuần tra, kiểm soát, canh gác rừng, phát hiện sớm nguy cơ cháy và có phương án hiệp đồng cùng các lực lượng để chữa cháy, khi phát hiện có cháy huy động tối đa lực lượng tham gia chữa cháy nhanh chóng, kiểm soát kịp thời, không để cháy lan. Ông Cao Trọng Hoàn – Phó Chủ tịch UBND xã Chư Hreng cho biết: “Xã đã phân công lịch trực PCCC vào mùa khô, chỉ đạo bộ phận chuyên môn thường xuyên tuần tra, canh gác để kịp thời báo cáo tình hình. Vừa rồi có xảy ra cháy rừng lan từ phía Gia Lai qua, lực lượng của xã khi nắm tình hình đã trực tiếp lên, với phương tiện là rựa, máy cắt để phát đường ranh, đốt chặn để dập. Đồng thời cũng có máy phun nước để dập và đã dập thành công.”

Việc chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các biện pháp trong công tác phòng, chống cháy rừng theo từng phương án cụ thể, sát thực với từng địa bàn là cơ sở để hạn chế tối đa cháy rừng, đảm bảo phát triển diện tích rừng trên địa bàn thành phố Kon Tum./.

CTV Minh Phượng – Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *