(kontumtv.vn) – Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; chủ động phòng, chống, can thiệp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, thành phố Kon Tum tăng cường tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em tại cộng đồng.

Thành phố tổ chức tuyên truyền tại 15 xã, phường có nhiều nguy cơ xảy ra tình trạng đuối nước, xâm hại trẻ em, với hình thức nói chuyện từng chuyên đề tại thôn, tổ dân phố và các trường học; lồng ghép tuyên truyền trực quan trên băng rôn; cấp tài liệu, tờ rơi tại cộng đồng. Trong đó tập trung vào các nội dung như Luật trẻ em năm 2016; những quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quyền trẻ em; những kiến thức cơ bản và kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, nhất là đuối nước ở trẻ em và phòng chống xâm hại trẻ em, nhất là phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Trong năm 2023 trên địa bàn thành phố Kon Tum xảy ra 14 trẻ đuối nước. Từ đầu năm đến nay xảy ra 2 vụ đuối nước làm 2 trẻ tử vong. Đây là hồi chuông cảnh báo đối với địa phương, gia đình, nhà trường nên tích cực vào cuộc để phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em./.

CTV Minh Phượng – Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *