(kontumtv.vn) – Sáng 24/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum thông báo thêm 1 trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 (thứ 104) và 10 trường hợp mắc COVID-19 (thứ 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200) tại tỉnh Kon Tum.

 Trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 thứ 104 là công dân từ tỉnh Long An về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 13/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 – Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2. Ngày 23/10/2021, trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 191, 192, 193 là công dân từ tỉnh Đồng Nai, Lông An về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 13/10 và 17/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 – Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, các công dân này đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARSCoV-2. Ngày 23/10/2021, các công dân này tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 194 là T.T.A, sinh năm 1987, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 03/10/2021, T.T.A di chuyển từ Thành phố Đà Nẵng về tỉnh Kon Tum; ngay sau khi đến Chốt 2 – đèo Lò Xo, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, T.T.A đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum – Cơ sở 1; T.T.A thực hiện cách ly tập trung từ ngày 03/10 đến ngày 16/10/2021. Trong thời gian cách ly tập trung, T.T.A được thực hiện xét nghiệm 3 lần với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, lần 1 vào ngày 04/10/2021 có kết quả xét nghiệm âm tính (-), lần 2 vào ngày 07/10/2021 có kết quả xét nghiệm âm tính (-), lần 3 vào ngày 16/10/2021 có kết quả xét nghiệm âm tính (-). Trong thời gian cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, T.T.A không tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính (+) với SARS-CoV-2. Sáng ngày 17/10/2021, T.T.A hết thời gian cách ly tập trung và trở về nhà (tại phường Quang Trung, thành phốKon Tum, tỉnh Kon Tum) bằng xe taxi để tiếp tục cách ly tại nhà. Ngày 22/10/2021, T.T.A được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, ngày 23/10/2021 có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV2. T.T.A đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phốKon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 195, 196, 197 là F1 của trường hợp mắc COVID-19 thứ 194 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 23/10/2021). Sau khi trường hợp mắc COVID-19 thứ 194 dương tính (+) với SARS-CoV-2, 03 trường hợp này được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARSCoV-2. Hiện tại, 03 trường hợp này đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phốKon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 198, 199, 200 là các trường hợp sinh sống tại khu vực đã bị khoanh vùng dịch tễ (liên quan đến các trường hợp mắc COVID-19 thứ 194, 195, 196, 197) tại phường Quang Trung, thành phố Kon Tum. Sau khi các lực lượng chức năng khoanh vùng dịch tễ, các trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Hiện tại, 03 trường hợp này đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 23 giờ ngày 23/10/2021, tỉnh Kon Tum có 200 trường hợp mắc COVID-19 (185 ca phát hiện tại các cơ sở cách ly tập trung; 15 ca phát hiện tại cộng đồng). Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID19, đề nghị người dân bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng, nâng cao cảnh giác và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; nếu phát hiện tại địa bàn có người về từ các tỉnh, thành phố đang có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng hoặc tiếp xúc gần với ca bệnh thì thông tin ngay cho chính quyền địa phương; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế khuyến cáo, nhất là đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *