(kontumtv.vn) – Lãnh đạo UBND thành phố Kon Tum đã đến thăm hỏi, động viên gia đình hai trường hợp bị đuối nước là em Y Ngọc Ánh, học sinh lớp 5 trường Tiểu học Đặng Trần Côn  và em A Bơs, học sinh Mẫu giáo lớn trường Mầm non Hoa Pơ Lang. Gia đình 2 em ở gần nhau, tại Thôn  Plei Klech, xã Ngok Bay, đều có hoàn cảnh khó khăn.

Theo người nhà nạn nhân, chiều 11/2, 03 em Y Ngọc Ánh, A Bơs và Y Hiền (5 tuổi) đi cùng ông ngoại của em Y Ngọc Ánh chăn bò. Lúc ông đang cho bò uống nước ở suối gần nhà, 3 em nhỏ đến chơi, không may bị trượt chân xuống suối; gia đình phát hiện cứu được em Y Hiền, còn 02 em Y Ngọc Ánh và A Bơs tử vong.

Lãnh đạo thành phố đã thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình vượt qua nỗi đau, mất mát, ổn định tinh thần, lo mai táng cho các em, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid 19; mong muốn các gia đình, người dân chú trọng công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phòng tránh các tai nạn thương tích đáng tiếc, đặc biệt là đuối nước. Đồng thời, hỗ trợ mỗi gia đình 01 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em.

Chỉ trong vòng vài ngày, thành phố Kon Tum đã xảy ra 3 trường hợp trẻ em bị tai nạn, đuối nước dẫn tới tử vong. Trước đó, vào khoảng sáng ngày 06/02/2022, tại thôn Kon Tum Kơ Nâm, phường Thống Nhất đã xảy ra một trường hợp trẻ em bị tử vong do rơi xuống giếng nước của gia đình./.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *