(kontumtv.vn) – Đến hết năm 2022, tỉnh Kon Tum có 462/503 làng người DTTS tại chỗ có nhà rông.

Trong tổng số 462 nhà rông, hiện có 435 nhà rông truyền thống đang được giữ gìn và sử dụng. Trong số 435 nhà rông này, có 218 nhà rông được xây dựng bằng vật liệu truyền thống và 217 nhà rông được xây dựng bằng vật liệu hiện đại hoặc vừa truyền thống vừa hiện đại. Thời gian qua, các nhà rông đã đáp ứng tốt nhu cầu của người dân trong việc sinh hoạt, hội họp, góp phần nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa của các dân tộc thiểu số cũng như thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh Kon Tum.

Các cấp ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực huy động nhiều nguồn lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, người dân để bảo tồn, sửa chữa, xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa nhà rông của người DTTS. Trong giai đoạn 2016-2021, từ nguồn ngân sách nhà nước, sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, toàn tỉnh đã xây dựng mới 176 nhà rông, sửa chữa 86 nhà rông./.

Đăng Huy – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *