(kontumtv.vn) – Sáng ngày 9/9, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Kon Tum tổ chức tổng kết công tác Hội người cao tuổi nhiệm kỳ 2016 – 2021; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 – 2026. Phó chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc dự và phát biểu tại hội nghị.

Hội người cao tuổi tỉnh Kon Tum hiện có trên 31.500 hội viên, chiếm hơn 80% tổng số người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Thực hiện công tác chăm sóc người cao tuổi, đến nay, có trên 4.800 người cao tuổi được trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng; trên 23.200 người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Đồng thời, trong nhiệm kỳ xóa hơn 420 nhà tạm bợ, dột nát. Từ năm 2016 – 2021, có gần 1.500 người cao tuổi được phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí với tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng. Hiện nay, có trên 1.000 người cao tuổi sản xuất, kinh doanh giỏi với mức thu nhập từ 250 – 350 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, đóng góp gần 58.000 m2 đất, 27.000 ngày công và gần 670 triệu đồng cho công tác xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Hội người cao tuổi tỉnh Kon Tum trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội người cao tuổi làm tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội và chăm sóc, nâng cao đời sống người cao tuổi; tạo điều kiện để người cao tuổi “sống vui, sống khỏe, sống có ích”, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Hội nghị đã bầu Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 16 thành viên. Nhân dịp này, có 9 tập thể, 16 cá nhân nhận khen thưởng của Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam; 5 tập thể và 9 cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh về những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chung Loan – Duy Vĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *