(kontumtv.vn) – Từ đầu năm đến giữa tháng 12 năm 2023, trên địa bàn tỉnh số người nộp hồ sơ hưởng chế độ BHTN gần 2.100 người, tăng 250 người so với cùng kỳ năm 2022; trong đó gần  830 người lao động làm việc từ địa phương khác chuyển về.

Số người có quyết định hưởng Bảo hiểm thất nghiệp hơn 2.000 người, tăng hơn 260 người so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền chi trợ cấp thất nghiệp hơn 33,4 tỷ đồng.

Trong năm 2023, có hơn  2.270 người  được Trung tâm Dịch vụ việc làm tư vấn chính sách bảo hiểm thất nghiệp và tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm; tương ứng với hơn  13.640 lượt người, trung bình mỗi người được tư vấn, giới thiệu việc làm 6 lượt; có hơn 270 người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp được giới thiệu, kết nối với doanh nghiệp có việc làm mới, quay lại thị trường lao động. Số người hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề hơn 80 người.

So với năm 2022, số người được  tư vấn chính sách bảo hiểm thất nghiệp và tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề đều tăng./.

Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *