(kontumtv.vn) – Hưởng ứng chương trình “Phụ nữ Kon Tum đồng hành cùng phụ nữ TP. Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch COVID-19″, từ ngày 22 23/7, phụ nữ huyện Kon Rẫy chung tay ủng hộ các loại nhu yếu phẩm, góp phần vào công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, kịp thời chung tay, chia sẻ, đồng hành cùng người dân, hội viên phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Kon Rẫy vận động, quyên góp các loại nhu yếu phẩm như gạo, mì, củ, quả để ủng hộ. Bà Đinh Thị Lan, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Kon Rẫy chia sẻ: “Trên địa bàn huyện Kon Rẫy 7/7 cơ sở hội đều tích cực hưởng ứng tham gia với tổng số 42 chi hội. Tới thời điểm hiện nay thì như yếu phẩm các cơ sở hội gửi về được 552 kg gạo; 14 buồng chuối, 43 ký măng, 14 kg bí các loại và 25 ký chanh trong đợt 1. Chúng tôi tiếp tục vận động đợt 2, chúng tôi mong bà con nhân dân TP Hồ chí Minh cố giắng thực hiên tốt phòng chống dịch bệnh an toàn để bảo vệ sức khỏe.”

Chung tay cùng Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Kon Rẫy, mặc dù thời tiết không thuận lợi do ảnh hưởng cơn bão số 3, nhưng bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đăk Ruồng cùng chị em hội viên chọn những buồng chuối, quả bí và tìm măng trên rừng về để ủng hộ.

Món quà tuy không giá trị lớn nhưng là tấm lòng của chị em phụ nữ huyện Kon Rẫy hướng về thành phố mang tên Bác, mong dịch bệnh sớm bị đẩy lùi, mang lại cuộc sống bình yên như trước./.

CTV Lâm Hiền – Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *